A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Tiếp tục kiểm tra các đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô 2017 - 2018, trong 3 ngày 11 - 13/12/2017, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá – Phó Chính uỷ, Trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Thủ đô Viêng Chăn của Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Trong chuyến kiếm tra, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu đã kiểm tra thực địa tại huyện Bô Ly Khăn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Xay và Thủ đô Viêng Chăn.

 

         

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá - Phó Chính uỷ, Trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 cùng đoàn công tác của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại bản Hiển Ngân, huyện Bô Ly Khăn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào)

         

  Đầu mùa khô 2017 – 2018, sau 2 tháng tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Bô Ly Khăm Xay và Thủ đô Viêng Chăn (Lào) với những khó khăn về địa hình, thời tiết, thông tin để tìm kiếm, cất bốc các liệt sĩ, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 2 phần mộ liệt sĩ.

Nhà tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được tỉnh Hà Tình đầu tư xây dựng tại Thị xã Pak Xan, tỉnh Po Ly Khăm Xay (Lào)

 

 Kiểm tra Đội đang tìm kiếm phần mộ liệt sĩ tại địa bàn huyện Bô Ly Khăn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn để làm trọn trách nhiệm của mình với đồng đội. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội quy tập đã làm tốt công tác dân vận, tranh thủ được sự giúp đỡ tận tình của cấp uỷ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc Lào trong việc cung cấp thông tin, dẫn đường tìm đồng đội. Trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên Đội quy tập cần cố gắng hơn nữa vừa tổ chức tìm kiếm theo thông tin đã khảo sát, khai thác thêm thông tin mới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra.

Đoàn công tác 1237 Quân khu 4 làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào)

 

          Làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Thủ đô Viêng Chăn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá đánh giá cao công tác phối hợp giữa ban công tác đặc biệt của tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Thủ đô Viêng Chăn với Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong những năm qua. 

Đoàn công tác Quân khu 4 làm việc và tặng quà Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

 

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tặng quà Ban công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

 

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh Bô Ly Khăm Xay và Bộ tư lệnh Thủ đô Viêng Chăn đã thành lập Đội quy tập để hỗ trợ cùng Đội quy tập tỉnh Hà Tĩnh khai thác thông tin, tìm kiếm liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc hồi hương các liệt sĩ trở về với quê hương./.

                                                                                                                                            Tin, ảnh LÊ THẮNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội