Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh: Sẵn sàng lực lượng ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới đang tiến thẳng vào đất liền khu vực miền Trung, sáng ngày 13/9/2926, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kích hoạt toàn diện kịch bản phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

          Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) với sức gió giật cấp 8 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tiến thẳng vào đất liền khu vực Quảng Trị - Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, từ ngày 13/9 đến 15/9/2026, tỉnh Hà Tĩnh sẽ đón đợt mưa lớn diện rộng từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Thiên tai này gây nguy cơ cao về lũ thượng nguồn lên nhanh, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp và sạt lở đất nghiêm trọng tại các khu vực xung yếu.

Đại tá Hoàng Anh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng kiểm tra nổ máy tàu tại Ban CHQS xã Cẩm Xuyên.

 

Đại tá Hoàng Anh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng kiểm tra phương tiện hệ thống cấp điện lưu động tại Trung đoàn BB 26. 

 

 

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra phương tiện cơ động thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị vận tải.

 

Qua kiểm tra thực tế, để chủ động ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cấp bách sau: Duy trì nghiêm túc chế độ trực 100% quân số. Các đơn vị chủ lực bao gồm Trung đoàn Bộ binh 25, 26, 841 cùng Ban CHQS của 69 xã, phường vùng trọng điểm phải bước vào trạng thái trực chiến, bảo đảm điều động cơ động lực lượng ngay khi nhận lệnh. Thực hiện rà soát, bổ sung và điều chỉnh kịp thời các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế từng địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, phương tiện đặc chủng và vật chất dự trữ, hậu cần. Chủ động phương án cắt điện tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng cao nhằm tránh sự cố. Các đơn vị đóng quân tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở phải tăng cường theo dõi địa chất, chuẩn bị sẵn phương án di dời cán bộ, chiến sĩ, vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật đến vị trí an toàn. Đối với các địa phương vùng ven biển, cần nắm chắc số lượng tàu thuyền đang hoạt động. Cập nhật và thông báo liên tục hướng đi của ATNĐ cho các chủ phương tiện để chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời giữ vững hệ thống thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. 

Tin, ảnh: LÊ ĐỨC – TRỌNG SƠN


Các tin khác

Tin đọc nhiều