Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:43
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội 584 tìm kiếm, quy tập được 24 mộ liệt sĩ tại tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào)

Tiếp tục chuyến kiểm tra nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào mùa khô 2018 – 2019, trong 2 ngày 13 – 14/3, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá – Phó Chính uỷ, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào). Tại đây, Ban chỉ đạo 515 Quân khu đã kiểm tra công tác quy tập tại thực địa, hệ thống sổ sách của Đội quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẳn Na Khệt.

 

         

Đoàn công tác kiểm tra Đội quy tập 584 đang cất bốc hài cốt các liệt sĩ tại bản Hin Siu, huyện At Ta Phon.

          Mùa khô 2018 – 2019, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn Sa Vẳn Na Khệt gặp nhiều khó khăn như địa bàn tìm kiếm rộng; nơi an táng liệt sĩ chủ yếu nằm ở rừng sâu, xa địa bàn dân cư; thông tin khó khăn, đã qua nhiều thế hệ; khí hậu phức tạp, nhưng cán bộ, nhân viên Đội 584 đã khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay, Đội quy tập 584 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm được 24 phần mộ liệt sĩ, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra 24/15 phần mộ, trong đó có 15 phần mộ liệt sĩ được xác định hy sinh thời chống Pháp.

Đoàn kiểm tra trao đổi với ông Phò Nuôn - Người cung cấp thông tin giúp Đội quy tập 584 tìm kiếm được 13 phần mộ liệt sĩ tại bản Hin Siu

 

Đoàn kiểm tra thắp hương các liệt sĩ mới được tìm thấy

 

Kiểm tra công tác quy tập tại thực địa và làm việc với Đội quy tập 584 -  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá đã biểu dương cán bộ, nhân viên Đội quy tập đã vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, thông tin phần mộ liệt sĩ, tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Sa Vẳn Na Khệt để tuyên truyền, vận động nhân dân Bạn cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để Đội thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa tặng quà động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa cùng đoàn công tác kiểm tra hệ thống hồ sơ công tác quy tập mộ liệt sĩ của Đội quy tập 584

 

Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu yêu cầu Đội quy tập 584 phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tích cực khai thác, kết nối, xử lý thông tin, tiếp tục tổ chức tìm kiếm phần mộ liệt sĩ theo kế hoạch; chấp hành nghiêm pháp luật nước bạn, kỷ luật quân đội, tăng cường công tác dân vận, tận dụng mọi sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần đề đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.       

Đoàn Công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vắn Na Khệt

 

Làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, đồng chí Phó Chính uỷ Quân khu cảm ơn Ban công tác đặc biệt, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh đã giúp đỡ tận tình và có nhiều đóng góp quan trọng trong suốt quá trình Đội 584 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Mùa khô 2017 – 2018, Đội quy tập 584 tìm kiếm, cất bốc được 21 phần mộ liệt sĩ. Mùa khô 2018 – 2019, Đội quy tập 584 đã tìm kiếm, cất bốc được các phần mộ liệt sĩ vượt chỉ tiêu, kế hoạch.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẳn Na Khệt

 

 Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 đề nghị trong thời gian tới, Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẳn Na Khệt tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ. Phối hợp với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị tập trung mọi khả năng, phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Khăm Thun Tu Phay Thun làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4

 

Đồng chí Khăm Thun Tu Phay Thun – Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẳn Na Khệt cho biết, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khệt luôn biết ơn sự đóng góp to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giành độc lập tự do cho đất nước Lào. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa cùng đoàn công tác tặng quà Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Văb Na Khệt.

 

Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẳn Na Khệt sẽ tiếp tục phối hợp với Đội quy tập 584 làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin các phần mộ liệt sĩ; tổ chức lực lượng quân sự, thanh niên và bà con nhân dân tham gia dẫn đường, hỗ trợ Đội 584 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, phối hợp với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức bàn giao, tiễn đưa các liệt sĩ về Việt Nam chu đáo, trọng thể./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội