Phúc tra Đơn vị Vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” tại Lữ đoàn Vận tải 654.
Ngày 11/9/2026, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng do Đại tá Đinh Hoàng Huyên, Phó Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải làm trưởng đoàn, tiến hành phúc tra Đơn vị Vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2021-2026 và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026 tại Lữ đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4. Dự phúc tra có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.




Qua phúc tra cho thấy, Lữ đoàn Vận tải 654 đã chấp hành nghiêm các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức phúc tra, làm tốt công tác chuẩn bị, khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận tải tại đơn vị. Nổi bật, đó là giai đoạn 2021-2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 654 đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; cụ thể hóa phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác hằng năm. Phong trào gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, tạo chuyển biến đồng bộ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn và thực hiện nhiệm vụ.



Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác vận tải và bảo đảm kỹ thuật. Hằng năm, 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, hơn 80% khá, giỏi. Tham gia Hội thi “Xe tốt, lái xe giỏi” năm 2023 cấp Quân khu, đơn vị đạt giải Nhì toàn đoàn, có 2 cá nhân đạt danh hiệu “Lái xe giỏi toàn quân”. Trong 5 năm, Lữ đoàn đã kiểm định 454 lượt xe, 38 lượt tàu; bảo dưỡng hơn 850 lượt xe, 630 lượt tàu; sửa chữa hơn 1.100 lượt xe và 20 lượt tàu.

Xác định bảo đảm an toàn là khâu đột phá, Lữ đoàn thường xuyên giáo dục, huấn luyện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và Luật Trật tự, an toàn giao thông; duy trì nghiêm quy trình kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước, trong và sau vận chuyển. Giai đoạn 2021-2026, đơn vị bảo đảm an toàn hơn 864.200km, không để xảy ra mất an toàn giao thông; không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý.

Cùng với đó, Lữ đoàn hoàn thành 100% chỉ tiêu, sản lượng vận chuyển hằng năm; vận chuyển 12.218 tấn hàng hóa, 21.684 lượt người, đạt sản lượng 1.728.486 T.km và 1.499.125 Ng.km. Đơn vị phát huy hiệu quả 79 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác phương tiện và thực hành tiết kiệm.
Kết luận phúc tra, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, mô hình, cách làm hiệu quả của Lữ đoàn 654 đã góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ năng lực tổ chức, chỉ huy điều hành của chỉ huy, đơn vị vận tải cấp chiến dịch. Là cơ sở để tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng vận tải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần xây dựng ngành Xe máy - Vận tải quân sự ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.


Đoàn Phúc tra yêu cầu Lữ đoàn Vận tải 654 tiếp tục xây dựng nền nếp chính quy vững chắc, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành; quản lý chặt chẽ người và phương tiện; thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, bảo quản, bảo dưỡng, nâng cao hệ số kỹ thuật; đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG, TƯỜNG HIẾU



