A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4: Tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023

Sáng ngày 16/8/2023, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023; triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023 - 2024. Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. Đại biểu Ban chỉ đạo 515 Quốc gia dự, chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu và đại biểu Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu dự Hội nghị…

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

 

Công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn gặp nhiều khó khăn chi phối đó là: Trong thời kỳ kháng chiến, Quân khu 4 là địa bàn chiến lược quan trọng, vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến, có rất nhiều đơn vị, lực lượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; số lượng liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn nhiều. Sau chiến tranh, nhiều đơn vị đã giải thể, sáp nhập, nên việc lưu trữ bàn giao hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ chí chưa đầy đủ. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào gặp nhiều khó khăn hơn do thông tin mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình phức tạp, tình hình kinh tế, xã hội của các tỉnh nước Bạn đối diện với những thách thức, tình trạng nợ công cao, các mặt hàng tiêu dùng, nhiên liệu khan hiếm...

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mùa khô 2022-2023.

 

Từ tình hình trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; cấp ủy, chính quyền địa phương; Ban Chỉ đạo 515 các cấp, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ; tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thực hiện toàn diện, đạt kết quả tốt. Nổi bật là, đối với công tác kết luận địa bàn, lập bàn đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 515 các cấp, Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện và Hội đồng chính sách cấp xã đã quán triệt, triển khai thực hiện  nghiêm túc các chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của các cấp; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, chặt chẽ, nghiêm túc.

 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cùng đoàn thể địa phương triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình, quy định. Từ nội dung kết luận địa bàn, các tỉnh đã triển khai lập bản đồ theo đúng hướng dẫn của trên. Đến nay, công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đợt 1) cơ bản hoàn thành ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) và đang tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia.

Trên cơ sở hồ sơ, danh sách liệt sĩ đang quản lý và căn cứ kết luận địa bàn, lập bản đồ, các cơ quan chức năng đã chuẩn hóa được 69.955 thông tin về liệt sĩ, rà soát, bổ sung thông tin cho 178.074 liệt sĩ hiện địa phương đang quản lý; tiến hành khảo sát xử lý 132 thông tin, quy tập được 118 hài cốt liệt sĩ.

 
 

 

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, đồng bộ, xác định đây nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao nhất.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tầng lớp Nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; hỗ trợ, tham gia tìm kiếm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt.

Các đội quy tập thường xuyên được kiện toàn, đáp ứng yều cầu nhiệm vụ. Hoạt động hợp tác quốc tế, ngoại giao Nhân dân với các tỉnh của nước bạn Lào được tăng cường; Ban Công tác đặc biệt của Bạn cung cấp thông tin và phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao.

 
 
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

 

 Mùa khô 2022-2023, toàn Quân khu đã quy tập được 245 hài cốt liệt sĩ, đạt 98% kế hoạch. Trong đó, quy tập tại Lào được 166 hài cốt liệt sĩ (đạt 110,7 % kế hoạch); quy tập trong nước được 79 hài cốt liệt sĩ (đạt 79% kế hoạch).

 Công tác bàn giao, hồi hương, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được các tỉnh tổ chức chặt chẽ, trang trọng, thể lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế cao cả.

Hội nghị cũng đã thống nhất xác định, mùa khô 2023 – 2024, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức tốt các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các tỉnh hoàn chỉnh sản phẩm kết luận địa bàn, lập bản đồ (đợt 1), bàn giao về Cục Chính sách/TCCT và Cục Bản đồ/BTTM theo quy định trong Quý 3 năm 2023.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023.
 

Tổ chức tốt các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trong đó trọng tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; chú trọng địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là các khu vực thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Mùa khô 2023-2024 phấn đấu quy tập được khoảng 245 hài cốt liệt sĩ (trong nước 95 hài cốt liệt sĩ, địa bàn Lào là 150 hài cốt liệt sĩ).

Các cá nhân nhận khen thưởng từ Ban tổ chức Hội nghị.

 

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã khen thưởng 11 tập thể và 28 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG, TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội