A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu kiểm tra Đội quy tập mộ liệt sĩ 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Chiều ngày 7/2/2023, đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã đến kiểm tra công tác tìm kiếmquy tập hài cốt liệt sĩ của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đi cùng Phó ban chỉ đạo 515 Quân khu có Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm tra, Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã ghi nhận, biểu dương cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu các cấp; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong việc nắm bắt thông tin, xác định địa bàn cần tìm kiếm; khắc phục mọi khó khăn, nhất là việc nắm thông tin mộ liệt sĩ; chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm chặt chẽ, sát đúng, chất lượng. Năm 2023, đầu mùa xuân mới, cán bộ, nhân viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã tìm kiếm và cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.  

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 thắp hương tại nhà bảo quản hài cốt các liệt sĩ 
Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ CHQS Quảng Trị thắp hương tại nhà bảo quản hài cốt các liệt sĩ 
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập 584
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 tặng quà cho cán bộ, nhân viên Đội quy tập 584
Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4  kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.  

Thời gian tới, Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 yêu cầu đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cần chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ; thiết lập hồ sơ liệt sĩ chặt chẽ; tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền, địa phương và Nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận bám địa bàn, bám cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nêu cao tinh thần trách nhiệm; thành tâm và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tìm kiếm và cất bốc hà cốt liệt sĩ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội