Thứ sáu, 29/03/2024 - 15:06
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ đạo hội thảo Khoa học cấp quốc gia dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Tiếp tục trong chương trình kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021), chiều 24/8/2021, đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Hội thảo Khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam tại Nhà lưu niệm ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cùng tham dự lễ dâng hương và tặng quà các gia đình chính sách có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4.

 

 

Phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Sinh ra tại làng An Xá, xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy), Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng huyền thoại, người con anh hùng của dân tộc Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung, quê hương Quảng Bình nói riêng. Suốt cuộc đời mình, với tấm lòng nồng nàn yêu nước và tài thao lược xuất chúng, Đại tướng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập và sự trường tồn của dân tộc, hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Những di sản lớn lao mà Đại tướng để lại cho dân tộc Việt Nam và thế giới còn mãi với thời gian và trong lòng Nhân dân.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà lưu niệm ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy và trao đổi với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành địa phương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị chính quyền các cấp, gia đình cần tiếp tục gìn giữ, trông coi Nhà lưu niệm cẩn thận, chu đáo để nơi đây luôn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước; là nơi lưu giữ những hiện vật quý về Vị tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và là điểm đến thân thuộc đối với đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế.

 

Đoàn công tác thăm hỏi ông Võ Đại Hàm (người trông coi Nhà lưu niệm) và thăm quan Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

          Cũng trong chiều nay, Đoàn công tác đã trao 05 suất quà tặng các các đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Tại những nơi đến thăm, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của bà con. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn các đối tượng chính sách tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trên quê hương Đại tướng, luôn gương mẫu, chấp hành và vân động người thân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết tặng quà ông Võ Văn Móp, thương binh hạng 3/4

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu tặng quà ông Lê Xuân Trường, thương binh hạng 2/4.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng quà gia đình thương binh Trần Hữu Thiết .

 

Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tặng quà ông Lê Xuân Trường, thương binh hạng 2/4.

 

Tin, ảnh:LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội