A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ ở thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Ngày 30/3/2021, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (gọi tắt là Ban chỉ đạo Quốc gia 515) do Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ do Đội quy tập Sư đoàn 968, Quân khu 4 thực hiện tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Đi cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4; đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

   Từ ngày 24 - 30/3/2021, Đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ ở khu vực vườn bà Nguyễn Thị Thi và vườn ông Nguyễn Đình Quang, thôn Tân Xá, xã Ba Lòng. Các hài cốt liệt sỹ đều được an táng trong điều kiện không có tăng gói, túi tử sĩ và an táng ở độ sâu khác nhau. Nhận định ban đầu, đây có thể là điểm mộ tập thể chôn 53 liệt sĩ Trung đoàn 6 (Phú Xuân), thuộc Quân khu Trị Thiên Huế hy sinh vào ngày 20/10/1965. 

Như vậy đã có 207 hài cốt liệt sỹ do các đội quy tập Quân khu 4 tìm thấy và cất bốc được trên địa bàn nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và địa bàn trong nước từ tháng 10/2020 đến nay. Trong đó có 133 hài cốt liệt sỹ ở Lào và 74 hài cốt liệt sỹ trong nước. 

Trung đoàn 6 ra đời vào ngày 10/10/1965 tại Chiến khu Ba Lòng. Đây là trung đoàn chủ lực đầu tiên của Quân khu Trị Thiên. Trong những năm chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã tham gia đánh 2.826 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 50.900 tên địch, bắt sống hơn 500 tù binh, bắn rơi 556 máy bay, phá hủy 850 xe quân sự, thu giữ và tiêu hủy nhiều loại vũ khí của địch. Trải qua gần 10 năm chiến đấu đã có hơn 13 nghìn chiến sĩ của Trung đoàn 6 ngã xuống tại các chiến trường. Đặc biệt, tại Chiến khu Ba Lòng, có 53 chiến sĩ của trung đoàn đã chiến đấu anh dũng hy sinh trong trận đánh ngày 20/10/1965 đến nay vẫn chưa tìm hết hài cốt. Những năm qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và Ban chỉ đạ 515 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo, triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm điểm mộ tập thể chôn 53 liệt sỹ trên địa bàn xã Ba Lòng, nhưng chưa tìm thấy.

    Sau khi thắp hương viếng các liệt sỹ tại khu vực nơi bảo quản hài cốt liệt sỹ; kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và nghe báo cáo kế hoạch, phương án và kết quả tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ của Sư đoàn 968, tặng quà cho đội quy tập Sư đoàn 968 và nghe ý kiến phát biểu của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị; cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đakrông; xã Ba Lòng và nguyên vọng của 2 gia đình bà Nguyễn Thị Thi và vườn ông Nguyễn Đình Quang, tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 đã biểu dương cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập Sư đoàn 968 đã nổ lực, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, tích cực tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với tinh thần cao nhất; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị, cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Sư đàn 968 đã phối hợp nhịp nhàng, vào cuộc nhanh chóng, làm tốt công tác dân vận, kịp thời hoàn chỉnh các thủ tục đối với địa phương và bà con Nhân dân phục vụ tốt cho công tác tìm kiếm.  Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 nhấn mạnh: Việc tìm thấy và cất bốc được các hài cốt liệt sỹ là niềm vui, phấn khởi đối với Quân đội; Quân khu 4; địa phương và Nhân dân trên địa bàn; thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hi sinh bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ Quốc, bảo vệ bình yên cho Nhân dân. Đây là dịp để đưa các anh về yên nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ, cho các thế hệ con, cháu mãi mãi ghi danh, tri ân và phúng viếng.  

    Để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, đồng chí Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 yêu cầu Sư đoàn 968, Quân khu 4 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, phương án và xác định chính xác khu vực tìm kiếm; nhất là khu vực có các phần mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm một cách chặt chẽ, cẩn thận, khoa học và hiệu quả, góp phần sớm tìm thấy các phần mộ còn lại, nhanh chóng cất bốc, xác định danh tính và kết luận địa bàn tìm kiếm. 

Sau đây là hình ảnh hoạt động kiểm tra, khảo sát của đoàn công tác.

 

 

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội