A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thống nhất 8 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới

Sáng ngày 9/10/2020, tại Đoàn An điều Dưỡng 40 Quân khu 4, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào, Campuchia và trong nước từ năm 2013 đến nay; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mùa khô 2020 - 2021. Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt - Phó Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; đại biểu lãnh đạo Cục Người có công thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại biểu Thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, gồm: Văn phòng Bộ Quốc phòng; Văn phòng Tổng cục Chính trị; Cục Tài chính thuộc Bộ Quốc phòng; Cục Quân lực, Cục Đồ bản thuộc Bộ Tổng tham mưu; Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị. Đại biểu Thủ trưởng Cục Chính trị các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quân đoàn 3. Đại biểu lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang; đại biểu lãnh đạo Sư đoàn 968, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4. Các đồng chí Trưởng phòng, ban, trợ lý Chính sách các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 3, Bộ CHQS các tỉnh và các đơn vị có Đội chuyên trách, lâm thời tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Các đồng chí Đội trưởng, Chính trị viên của 22 Đội Chuyên trách, lâm thời tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt - Phó Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó cục trưởng Cục Chính sách đọc báo cáo rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào, Campuchia và trong nước từ năm 2013 đến nay, giải pháp trọng tâm mùa khô 2020 - 2021.

Báo cáo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào, Campuchia và trong nước từ năm 2013 đến nay của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin những năm qua và mùa khô 2019 - 2020 luôn được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai tích cực, đồng bộ, có hiệu quả. Trong đó, nổi bật là đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện; công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; tích cực rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập đạt kết quả tốt; hoàn thành mục tiêu đề ra; bảo đảm an toàn và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Kết quả đạt được có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng và tạo sự gắn kết giữa các lực lượng tìm kiếm, quy tập với thân nhân và gia đình liệt sỹ. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vẫn còn một số hạn chế nhất định, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, trao đổi những kinh nghiệm quý, cách làm hay trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, như công tác tìm kiếm, khai thác thông tin về liệt sỹ thông qua phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Công tác đặc biệt, đơn vị bạn, các cựu chiến binh và Nhân dân; vận động những người bên kia chiến tuyến đề cung cấp thông tin về liệt sỹ; công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ; công tác dân vận trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở ngoài nước;... Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 8 nhiệm vụ, giải pháp chính trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các địa phương, Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tìm kiếm, quy tập được số lượng lớn hài cốt liệt sỹ trong thời gian qua. Biểu dương 22 Đội Chuyên trách, lâm thời tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt - Phó Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng lưu ý, hiện số lượng hài cốt liệt sỹ chưa tìm kiếm được còn nhiều, trong khi thông tin về các hài cốt liệt sỹ ngày càng khó khăn. Vì vậy, các đơn vị phải tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm chắc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Thực hiện phương châm còn thông tin về liệt sỹ còn phải tìm kiếm.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, các cựu chiến binh trong nước, ngoài nước; các cựu binh của đối phương. Có chính sách khuyến khích, vận động cung cấp thông tin chính xác, hiệu quả. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải làm tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại Nhân dân; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Quan tâm xây dựng các Đội quy tập hài cốt liệt sỹ có đủ số lượng, chất lượng cao. Bảo đảm kịp thời các chế độ, chính sách, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ phải trọng thể, nghiêm túc, làm tốt công tác tuyên truyền...

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội