A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban liên lạc Truyền thống hữu nghị Việt Nam – Lào (Bộ Quốc phòng): Trao đổi công tác Đối ngoại Nhân dân trên địa bàn Quân khu 4

       Ngày 25/8/2022, Ban Liên lạc Tuyền thống Hữu nghị Việt Nam – Lào do Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Lào; kiêm Trưởng ban Liên lạc Truyền thống Hữu nghị Việt Nam – Lào (Bộ Quốc phòng) làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Quân khu 4 trao đổi, nắm thông tin về hoạt động công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn Quân khu 4. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì làm việc với Đoàn.

        

Quang cảnh buổi làm việc.

      

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại buổi làm việc.
Ban Liên lạc Truyền thống Hữu nghị Việt Nam – Lào dự buổi làm việc.

 

 Tại buổi làm việc, các cơ quan Quân khu 4 đã thông tin với Đoàn công tác Ban Liên lạc Truyền thống Hữu nghị Việt Nam – Lào về công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn Quân khu. Theo đó, trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt, nhất là việc phối hợp với các địa phương Ban trao đổi thông tin, tuần tra song phương bảo vệ đường biên mốc giới và kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới. 

Trung tướng Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Lào;
 Trưởng ban Liên lạc Truyền thống Hữu nghị Việt Nam – Lào (QQP) phát biểu tại buổi làm việc.
Các đại biểu dự buổi làm việc.

 

      Triển khai lực lượng phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hai cốt liệt sỹ trên địa bàn các tỉnh của Lào đúng quy định. Các đơn vị của Quân khu phối hợp giúp Bạn thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Cụm bản giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định tình hình chính trị ở cơ sở. Về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Quân khu được triển khai thực hiện đúng với chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là công tác phối hợp trao đổi thông tin, tình hình giữa các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân bảo đảm chặt chẽ, thống nhất.... Phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các địa phương của Bạn và dạy tiếng Việt cho con em các dân tộc của Bạn trên địa bàn Quân khu, với 9.346 học viên (từ năm 2012 - 2022).

 

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

 

          Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi những thông tin, nội dung về tiếp tục đổi mới phương thực hoạt động đối ngoại nhân dân, giúp Ban Liên lạc Truyền thống Hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, triển khai các phương pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đẳng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội