Báo Quân khu 4, Bảo tàng, Xưởng in đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn
Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống và bảo đảm các sản phẩm in ấn phục vụ lực lượng vũ trang Quân khu, Báo Quân khu 4, Bảo tàng Quân khu và Xưởng in Quân khu 4 đã chủ động đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đó là nét nổi bật trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của đoàn kiểm tra Cục Chính trị do Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn diễn ra vào ngày 25/9/2026.
Là cơ quan của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của lực lượng vũ trang Quân khu 4, Báo Quân khu 4 xác định đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền là nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với duy trì hiệu quả các ấn phẩm báo in, báo điện tử và truyền hình, Báo Quân khu chú trọng đổi mới cách tiếp cận, tổ chức nội dung theo hướng nhanh, chính xác, sinh động, sát thực tiễn cơ sở; tăng cường các tác phẩm phản ánh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, công tác dân vận, chính sách và những mô hình, điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang Quân khu.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ phóng viên từng bước thích ứng với yêu cầu làm báo đa phương tiện, nâng cao kỹ năng tác nghiệp, khai thác hình ảnh, video, đồ họa và các nền tảng số. Việc bám sát cơ sở, sâu sát đơn vị, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, cách làm hay, nhân tố mới được coi trọng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Bên cạnh hoạt động báo chí, Bảo tàng Quân khu 4 cùng với đổi mới nâng cao chất lượng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày hiện vật, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động chuyên môn. Các tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử từng bước được số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc quản lý, tra cứu, khai thác và phục vụ nghiên cứu. Bảo tàng cũng chú trọng ứng dụng công nghệ trực quan, đa phương tiện trong giới thiệu hiện vật, đổi mới phương pháp thuyết minh, giáo dục truyền thống; từng bước nghiên cứu khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý tư liệu, xây dựng nội dung giới thiệu và hỗ trợ công tác tuyên truyền. Qua đó, những giá trị lịch sử được truyền tải bằng phương thức gần gũi, sinh động hơn, phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân.

Đối với Xưởng in Quân khu, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm tiến độ phục vụ nhiệm vụ chính trị được xác định là những nội dung trọng tâm. Từ chỗ cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ, nhân viên Xưởng in đã chủ động học tập, nâng cao trình độ, làm chủ trang thiết bị, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại vào các khâu thiết kế, chế bản, in và hoàn thiện sản phẩm. Hiện nay, cùng với phục vụ in ấn các ấn phẩm của Quân khu, Xưởng in từng bước nâng cao chất lượng kỹ thuật, chú trọng từng công đoạn nhằm bảo đảm sản phẩm đúng quy cách, đẹp, bền, an toàn và đáp ứng yêu cầu về thời gian. Việc duy trì nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát nội dung trước khi in, kết hợp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong thực hiện nhiệm vụ. Những năm qua, Xưởng in Quân khu đã chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ đội ngũ và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu.
.jpg)
Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh, phương thức tiếp nhận thông tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ngày càng đa dạng, công tác báo chí, bảo tàng và in ấn cũng đứng trước những yêu cầu mới. Vì vậy, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đồng thời giữ vững tính chính xác, tính Đảng và tính chiến đấu là yêu cầu xuyên suốt đối với các đơn vị.
Thời gian tới, Báo Quân khu 4, Bảo tàng và Xưởng in tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống và bảo đảm sản phẩm phục vụ nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới.
Tin, ảnh: HẢI HOÀNG



