A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hai tác phẩm của Báo Quân khu 4 được tặng Giải thưởng Bộ Quốc phòng

Sáng 21/2/2020 tại Hà Nội, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng. Đến dự chương trình có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì lễ trao giải; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương và Hà Nội.

 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hoạt động vận động sáng tác đã thu hút đông đảo tác giả tham gia với nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có giá trị nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật cao, lấy đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng làm trung tâm, khắc họa rõ nét hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ" qua các cuộc kháng chiến, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, quảng bá đã đưa các giá trị đó đến với bộ đội và có sức lan tỏa sâu, rộng trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ Quân đội và nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai thường xuyên, giành được sự quan tâm của các tác giả chuyên nghiệp, các cây bút từ phong trào quần chúng, với nhiều tác phẩm, bài viết chất lượng tốt. Kết quả trên là động lực để nhân rộng điển hình tiến tiến, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác; thấm nhuần giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Các tác giả nhận giải A.

 

Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng (2014 - 2019) nhằm tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; ghi nhận, tôn vinh thành tích, động viên các tập thể, cá nhân, các tác giả, các văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, trách nhiệm, tình cảm, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí đạt giá trị cao về nội dung tư tưởng, nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân.

Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng (2014 - 2019) có 2.298 tác phẩm tham dự xét giải thuộc các loại hình: Văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Trong đó, nhiều tác phẩm đã được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng được công chúng đón nhận, đã được in, xuất bản, phát hành để tuyên truyền phục vụ bộ đội và nhân dân.

Các tác giả nhận giải B.

 

Định kỳ 5 năm, việc tổ chức xét và trao Giải thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng trở thành hoạt động có ý nghĩa, nhằm đánh giá, ghi nhận, tôn vinh tài năng, sáng tạo của các văn nghệ sĩ, nhà báo trong lao động nghệ thuật.

 

Với hơn 2.000 tác phẩm thuộc 8 loại hình: Văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và báo chí dự xét thưởng; có 194 tác phẩm được chọn để trao giải thưởng; 18 tập thể, 21 cá nhân được khen thưởng đã khẳng định thành công, kết quả đáng phấn khởi của hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí quân đội những năm qua.

Các tác giả nhận giải Khuyến khích.

 

8 Hội đồng chuyên ngành, Ban tổ chức, Ban chỉ đạo; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng 19 giải A, 43 giải B, 60 giải C, 72 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm 2014 – 2019.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí 05 năm 2014 – 2019 của Bộ Quốc phòng.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị quyết định tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trưởng ban tổ chức tặng giấy chứng nhận cho 20 tác giả có tác phẩm tiêu biểu về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại tá Phan Thanh Hải nguyên Tổng biên tập Báo Quân khu 4 đại diện nhóm tác giả nhận giải C.

 

Tham gia Giải thưởng này, Báo Quân khu 4 có 2 tác phẩm đạt giải, trong đó, tác phẩm “Đại đội trưởng của chúng tôi” của tác giả Phan Thanh Hải - Lê Văn Thắng đạt giải C chuyên ngành báo chí, thể loại truyền hình; tác phẩm “LLVT Quân khu 4 xuyên ngày, trắng đêm phòng chống cháy rừng” của tác giả Đức Cương đạt giải Khuyến khích thể loại ảnh báo chí.

 Đoàn văn công Quân khu 4 được Tổng Cục Chính trị trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm Văn học nghệ thuật, Báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2014 – 2019. Cùng với đó, tác phẩm múa “Biệt động thành” của tác giả NSƯT Quỳnh Thương cũng được Tổng cục Chính trị trao chứng nhận: Đã thể hiện xuất sắc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội