Thứ sáu, 29/03/2024 - 11:57
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc Army Games 2020: “Kỳ Army Games 2020 chỉ có người thắng, không có người thua”

      Lúc 19 giờ 30 phút giờ  (theo giờ Moscow), tức 23 giờ 30 phút ngày 5/9/2020 (theo giờ Việt Nam), sau hai tuần thi đấu quyết liệt, Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020 đã chính thức bế mạc tại Công viên Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow (Liên bang Nga). 

Màn trình diễn pháo hoa tại Lễ bế mạc.
Tiết mục nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật QĐND Việt Nam.

Hội thao quân sự quốc tế - Army Games là hoạt động do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sáng lập và tổ chức thường niên, với kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác về Quân sự, Quốc phòng giữa các quốc gia. Đây còn là một sân chơi phô diễn các mẫu vũ khí, trang bị, kỹ thuật tối tân, hiện đại; thể hiện trình độ, năng lực, bản lĩnh trong tác chiến, diễn tập của quân đội các nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu kết thúc Lễ bế mạc.
Lễ rước cờ của các nước tham dự Army Games 2020.

Army Games 2020 được coi là hội thao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Hội thao năm nay có sự tham gia của 32 quốc gia với 156 đội tuyển, tham gia tranh tài ở 30 nội dung. Sau 2 tuần diễn ra từ ngày 23/8 tới ngày 5/9/2020, các hoạt động của Army Games 2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại diện đội tuyển xe tăng Nga giương cao Cúp vô địch Cuộc thi Xe tăng hành tiến bảng 1. 
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trao Cúp tặng Đội tuyển Quân đội Liên bang Nga giành giải Nhất toàn đoàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, gửi lời cảm ơn tới các nước tham dự Army Games 2020 cũng như các quốc gia đồng tổ chức một số môn thi đấu; đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng chúc mừng Đội tuyển xe tăng Nga đã giành Huy chương Vàng tại nội dung “Xe tăng hành tiến” bảng 1. Ông Shoigu chúc mừng các đội tuyển có một kỳ Army Games thành công và an toàn; cảm ơn các đội tuyển đã thi đấu hết mình, ban trọng tài đã công tâm, khán giả đã cổ vũ nhiệt tình. Theo ông, Army Games 2020 "chỉ có người thắng, không có người thua”.

Theo qdnd

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội