Quân khu 4: Hội nghị làm trước về giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng
Sáng 28/7/2026, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức sinh hoạt chính trị, chỉnh huấn về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn”. Đây là hội nghị được Cục Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân khu.
Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 dự, chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Phạm Xuân Hà, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 4; Đại tá Phan Văn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn cùng đại biểu Phòng Tuyên huấn Quân khu, các cơ quan Sư đoàn, Công an, Đoàn xã Triệu Sơn và cán bộ, chiến sĩ đơn vị dự hội nghị.
Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 3 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đảng ủy Trung đoàn đã đưa nội dung giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, nghị quyết chuyên đề; gắn trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy với kết quả quản lý tư tưởng, quản lý quân số, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn.
Trung đoàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát phương châm “6 rõ”, “3 chủ động trong công tác tư tưởng”; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật; chủ động nắm, dự báo và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh về tư tưởng. Nhiều mô hình như “4 cùng”, “5 nằm”, “Điểm danh, kiểm tra quân số trực tuyến”, “Phòng Hạnh phúc quân nhân”, “Kết nối yêu thương - Hậu phương chiến sĩ”, “Tâm tình đồng đội”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, hạn chế vi phạm pháp luật, kỷ luật.
Đơn vị cũng duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động và tham gia giao thông; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm tốt đời sống bộ đội.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý quân số; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, giữ vững ổn định tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau đợt tổ chức chỉnh huấn này tiếp tục làm thường xuyên, có chiều sâu về sinh hoạt chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần và chấp hành tốt kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt.
Hội nghị cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 76/CT-BQP ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau hội nghị, dưới sự chủ trì của Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu và các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trong toàn Quân khu.
Tin, ảnh: HUY CƯỜNG



