Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4: Nơi gửi gắm niềm tin
Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 hướng vào xây dựng đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ có y đức trong sáng, vững vàng y thuật và tận tâm với người bệnh. Từ chủ trương đó, các phòng, khoa và từng cá nhân đã nỗ lực vươn lên trong công tác, học tập, nghiên cứu làm chủ trang thiết bị, máy móc hướng tới sự hài lòng của người bệnh, qua đó bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của Nhân dân.

Trong chuyến công tác về Bệnh viện Quân y 4, chúng tôi được Đại tá Nguyễn An Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện mời tham quan ca phẫu thuật nội soi cắt hớt niêm mạc điều trị tiền ung thư, ung thư sớm ống tiêu hóa tại Khoa A3. Trong vòng chưa đầy 50 phút, với hệ thống máy móc hiện đại, ê kíp do các y, bác sỹ Khoa A3 đã hoàn thành việc phẫu thuật cho bệnh nhân. Kết thúc ca phẫu thuật, Đại tá, Bác sỹ Nguyễn Ngọc Nam, Chủ nhiệm Khoa A3 phấn khởi nói: “Trước đây, những căn bệnh như, nội soi cắt tách dưới niêm mạc và nội soi cắt hớt niêm mạc điều trị tiền ung thư, ung thư sớm ống tiêu hóa; chảy máu dạ dày; cắt po líp đại trực tràng… thường phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Thế nhưng, những năm gần đây các căn bệnh này Khoa A3 chúng tôi đã điều trị thành công bằng phương pháp nội soi”. Theo bệnh nhân Lê Xuân Thu, ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An đang điều trị căn bệnh đái tháo đường dẫn đến giãn tĩnh mạch tại Khoa A3 thì những căn bệnh này nếu không được điều trị, phẫu thuật kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, việc Bệnh viện Quân y 4 thực hiện thành công việc chữa trị những căn bệnh này không những hạn chế được những rủi ro mà còn giúp bệnh nhân giảm rất nhiều chi phí đi lại và chữa trị.
.jpg)
Đại tá Nguyễn An Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Bộ Y tế phát động, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện hết sức coi trong việc nâng cao ý đức, trau dồi y thuật đối với đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, trong những năm qua, bệnh viện được trang bị nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Để làm chủ, đưa các trang thiết bị, máy móc hiện đại, thời gian qua Ban Giám đốc bệnh viện đã phát động phong trào tự nghiên cứu, học tập và các khoa, ban đều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Sau một thời gian tiếp nhận, những cán bộ, y, bác sỹ được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng đã khai thác hiệu quả các trang thiết bị này vào việc chăm sóc sức khỏe người bệnh. Một số căn bệnh trước đây phải chuyển lên tuyến trên hoặc phẫu thuật bằng phương pháp mổ thì nay thực hiện bằng nội soi như, thay khớp háng toàn phần, bán phần; phẫu thuật cột sống; cắt ổ tử cung toàn phần, bán phần; phẫu thuật dạ dày, tán sỏi bằng phương pháp nội soi...

Đến Khoa A7 (Tâm thần kinh), vừa bước vào hành lang của khoa, chúng tôi nghe có tiếng la hét của một bệnh nhân từ phòng điều trị. Ngay lập tức, một số cán bộ, y, bác sỹ trong khoa đang thăm khám cho các bệnh nhân phòng cạnh bên lao nhanh về phòng có bệnh nhân la hét. Nhanh chóng, người nhẹ nhàng thuyết phục người bệnh, người sử dụng thuốc an thần giúp bệnh nhân ổn định… Đại tá, Bác sỹ Hoàng Lê Nguyễn, Chủ nhiệm Khoa A7 tâm sự: “Mỗi cán bộ, y, bác sỹ ở Khoa A7 phải luôn coi bệnh nhân là những người thân của mình mới hoàn thành được nhiệm vụ. Bởi trong quá trình điều trị bệnh nhân tâm thần kinh không chỉ dùng y dược mà người thầy thuốc phải bằng cái tâm, cái tình mới giúp người bệnh chóng khỏi bệnh. Do vậy, ngoài việc tích cực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm chủ trang thiết bị, phương tiện, máy móc, cán bộ, y, bác sỹ Khoa A7 không ngừng nâng cao y đức, tận tâm với người bệnh”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 còn đề ra nhiều chủ trương hết sức hữu hiệu, như quy định các đồng chí trong Ban Giám đốc và các phòng, ban dành 50% thời gian tham gia khám, điều trị, giúp đỡ người bệnh; mỗi tháng Bệnh viện tổ chức một tối giao lưu văn nghệ, đối thoại với bệnh nhân… Các mô hình như, cắt tóc, gội đầu cho bệnh nhân; thay băng theo khẩu phần hấp sấy và mô hình “Bát cháo tình thương”… được các khoa, ban duy trì hết sức hiệu quả. Ở Khoa A 10, theo quy định bảo hiểm mỗi ngày chỉ thực hiện một thủ thuật, nhưng các y, bác sỹ trong khoa đã tận dụng thời gian làm giúp thêm một thủ thuật.
Với sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ nên thời gian qua chất lượng khám, chữa bệnh không ngừng nâng lên. Bệnh viện luôn là địa chỉ tin cậy của người bệnh mỗi khi ốm đau.
NGỌC THĂNG



