A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Gặp mặt, hướng nghiệp nghề cho quân nhân xuất ngũ

Sáng ngày 18/1/2021, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt 124 hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện nghĩa quân sự tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh xuất ngũ năm 2021.

 

Chỉ huy các đơn vị chia tay các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ năm 2021.

 Trong thời gian tại ngũ, 124 hạ sĩ quan, binh sĩ đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, lý luận chính trị, rèn luyện sức khỏe dẻo dai, trở thành những quân nhân có tính kỷ luật cao, tác phong làm việc nghiêm túc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã có 56 đồng chí được cấp trên khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau và  9 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Trung sĩ Phạm Văn Long, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 thay mặt cho 124 hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ phát biểu cảm tưởng.

Tại buổi gặp mặt, các hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ bày tỏ lòng tự hào bởi đã đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trở về địa phương, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, những kinh nghiệm học tập, công tác trong Quân đội, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với xã hội, gia đình, có cuộc sống, việc làm ổn định xây dựng quê hương, đất nước ngàu càng giàu đẹp.

Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy và Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà cho các đồng chí xuất ngũ năm 2021.

 

 

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu động viên hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ năm 2021.

Tặng quà, động viên các đồng chí xuất ngũ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã biểu dương, chúc mừng 124 đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ. Xuất ngũ về địa phương, các hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ đăng ký vào lực lượng dự bị động viên để tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh. Cùng với đó, sẽ cũng với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương. Là một trong những lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tích cực, hăng hái lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các đồng chí xuất ngũ đăng ký học nghề.

Tại buổi gặp mặt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công ty cổ phần đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn may An Nam - MATSUOKA (Nhật Bản) tổ chức tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho các quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội