A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa làm tốt công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2021 – 2022

Chiều ngày 21/9/2021, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2021- 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa. Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4. Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chủ trì tiếp và làm việc với Ban Chỉ đạo 515 Quân khu.

     Theo Kế hoạch, mùa khô năm 2021 – 2022, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức lực lượng, phối hợp với nước bạn Lào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng thời tổ chức tìm kiếm mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ quy tập mùa khô năm 2021 – 2022, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào) nắm các thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Đội quy tập; trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, nên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đa gửi các văn bản xin ý kiến và ký kết Biên bản thỏa thuận giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn, kịp thời bảo đảm cho Đội quy tập sang Lào thực hiện nhiêm vụ theo đúng kế hoạch. Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện; chuẩn bị cơ sở, vật chất; tổ chức huấn luyện chuyên môn, kinh nghiệm, phương pháp vân động quần chúng, học tiếng Lào và tìm hiểu phong tục, tập quán các địa phương của Bạn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phổ biến nội dung kiểm tra.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu tại buổi làm việc.

  

Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

   Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 biểu dương Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2021- 2022 ở Lào và trong nước. Chi bộ Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; hoàn thiện hệ thống sổ sách, kế hoạch; kịp thời kiện toàn tổ chức biên chế... Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có thể xẩy ra tại địa bàn đơn vị đứng chân trên đất bạn Lào và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; cán bộ, nhân viên đơn vị cần thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; cấp ủy, chi huy đơn vị tiếp tục quan tâm chính sách hậu phương Quân đội; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nắm chắc tình hình địa bàn, gắn nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, mùa khô năm 2021 – 2022 với công tác dân vận, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội