Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng

     Để kịp bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, nhiều gia đình ở Nghệ An chủ động tháo dỡ nhà cửa, chặt cây cối, di dời mồ mả, nhường phần đất gắn bó nhiều năm cho công trình giao thông trọng điểm.

Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 1.
Các lực lượng hỗ trợ tháo dỡ nhà dân ở xã Hoa Quân, Nghệ An bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy - Ảnh: DOÃN HÒA

 

     Những ngày cuối tháng 9, tại nhiều khu dân cư Nghệ An ở các xã Nam Đàn, Kim Bảng, Hoa Quân..., không khí giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy diễn ra khẩn trương. 

     Những căn nhà, công trình nằm trong phạm vi tuyến đường có tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỉ đồng lần lượt được tháo dỡ. Cây cối được chặt hạ, đồ đạc được thu dọn để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

     Trong căn nhà đã gắn bó nhiều năm ở xóm Long Bình, xã Nam Đàn, bà Lê Thị Tam (80 tuổi) cùng người thân tất bật thu dọn những vật dụng còn lại trước khi tháo dỡ nhà.

     Bà Tam cho biết gia đình hoàn toàn đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án sau khi được chính quyền tuyên truyền, giải thích.

     "Đất đai gắn bó lâu năm, dỡ đi ai cũng lưu luyến. Nhưng đây là chủ trương chung để phát triển quê hương, đất nước. Gia đình tôi cố gắng thu dọn, chặt cây cối để bàn giao mặt bằng đúng thời gian, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung", bà Tam nói.

     Tại xã Nam Đàn, công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung cao độ. Đối với phần đất nông nghiệp, có 564 hộ bị ảnh hưởng và địa phương đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng.

Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 2.
Bà Lê Thị Tam (80 tuổi, xã Nam Đàn, Nghệ An) bày tỏ đồng thuận với chính quyền địa phương khi thực hiện giải phóng mặt bằng để làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy - Ảnh: THÚY TÌNH

 

     Phần đất ở cũng là một trong những khối lượng lớn của dự án. Theo thống kê, Nam Đàn có 127 hộ bị ảnh hưởng, phải thực hiện các thủ tục đền bù, di dời. Đây là địa phương có số hộ phải di dời lớn trong tổng số hộ bị ảnh hưởng đất ở của toàn tuyến. 

     "Dự án nhận được sự đồng thuận cao từ người dân dù nhiều gia đình phải tháo dỡ nhà cửa, chuyển đổi nơi ở. Nhờ nhận thức rõ tầm quan trọng của tuyến cao tốc đối với động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đa số các hộ dân trong diện ảnh hưởng đều chủ động hợp tác, thực hiện nhanh các thủ tục đền bù để sớm bàn giao đất sạch cho đơn vị thi công" - ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch UBND xã Nam Đàn, cho biết.

     Không chỉ nhà dân, một số công trình gắn với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của cộng đồng cũng nằm trong phạm vi dự án.

     Tại xã Kim Bảng, nhà thờ của chi họ Võ phải tháo dỡ để phục vụ dự án. Ông Võ Văn Hạnh - tộc trưởng chi họ Võ - cho biết việc tháo dỡ một công trình gắn bó với dòng họ là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, gia đình và dòng họ xác định đây là công trình giao thông lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển của địa phương, nên thống nhất thực hiện theo phương án giải phóng mặt bằng.

 

     Ông Võ Văn Hạnh - tộc trưởng chi họ Võ, xã Kim Bảng, Nghệ An (bên trái) - bên công trình nhà thờ chi họ phải tháo dỡ để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy - Ảnh: DOÃN HÒA

 

     Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu kết nối với cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây, thuộc xã Hưng Nguyên; điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, dài khoảng 60km.

     Dự án có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỉ đồng, được khởi công ngày 18-5-2026, dự kiến đưa vào khai thác năm 2029. Tuyến được thiết kế 4 làn xe cao tốc; một số đoạn cầu, hầm được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe.

     Tuyến đường đi qua 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

     Toàn dự án có 210 hộ bị ảnh hưởng về đất ở, trong đó 113 hộ phải di dời và bố trí tái định cư tại 10 khu tái định cư thuộc 6 xã. Ba xã còn lại không phát sinh nhu cầu tái định cư.

     Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn; đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 5.
Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, với số vốn đầu tư gần 24.000 tỉ đồng. Trong ảnh, dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy ở điểm đầu kết nối với cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây, thuộc xã Hưng Nguyên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

 

 

Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 6.
Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy đi qua 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Toàn dự án có 210 hộ bị ảnh hưởng về đất ở, trong đó 113 hộ phải di dời và bố trí tái định cư tại 10 khu tái định cư thuộc 6 xã - Ảnh: DOÃN HÒA

 

Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 7.
Người dân xã Nam Đàn, Nghệ An nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư do ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy - Ảnh: DOÃN HÒA

 

Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 8.
 
Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 9.
 
Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 10.
Nhiều lực lượng từ công an, bộ đội, hội phụ nữ, đoàn thanh niên cùng chung tay hỗ trợ di dời nhà cửa bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy - Ảnh: DOÃN HÒA

 

 

 

Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 11.
Các căn nhà của người dân được tháo dỡ ở xã Hoa Quân, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

 

Người dân dỡ nhà, nhường đất làm cao tốc Vinh - Thanh Thủy 24.000 tỉ đồng - Ảnh 12.
Khu tái định cư cho các hộ dân phải di dời từ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy ở xã Hoa Quân, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

 

Báo Tuổi trẻ


Các tin khác

Tin đọc nhiều