A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4 chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

       Chiều ngày 7/7/2021, Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Quân chính và rút kinh nghiệm quản lý kỷ luật 6 tháng đầu năm 2021. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 4.

    Sáu tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu đã bám sát Nghị quyết, Mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) của Bộ Tư lệnh Quân khu; tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu và chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), cứu hộ, cứu nạn (CH, CN); nắm chắc tình hình địa bàn; triển khai đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là chỉ đạo nâng cao chất lượng SSCĐ; CH, CN; nắm xử lý tình hình an ninh, chính trị địa bàn; công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được nâng lên, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.

Cán bộ tham dự Hội nghị

    Bộ Tham mưu Quân khu 4 chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cho 19 huyện, thị thành và diễn tập phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt; điều động trên 280 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 40 lượt phương tiện phun hóa chất khử khuẩn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hà Tĩnh với diện tích trên 5000 ha; chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện, tổ chức 11 lớp tập huấn cán bộ, củng cố, làm mới trên 3400 mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật các loại và chuẩn bị được hơn 40 thao trường, bãi tập.  Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ Tham mưu đã tham gia trên 300 ngày công giúp đỡ Nhân dân tu sửa, làm mới đường liên thôn, liên xã, nạo vét kênh mương nội đồng và vệ sinh các khu vực khu dân cư. 

Tại Hội nghị, Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị và tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm, nhất là công tác rèn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng và quản ký kỷ luật, làm cơ sở để Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu chỉ đạo, triển khai các biện pháp khắc phục, để cấp ủy, chỉ huy các đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.  

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

   Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Bộ Tham mưu Quân khu chỉ đạo các đơn vị tập trung làm tốt các nội dung, trong đó: Tiếp tục quán triệt, giáo dục nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra. Chủ động tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, CH, CN và phòng chống đại dịch Covid-19. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tiềm lực quốc phòng KVPT; chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, diễn tập các cấp; giáo dục đào tạo cho các đối tượng gắn với phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và tổ chức tốt các hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao.

   Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội