Thứ năm, 28/03/2024 - 21:08
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tổng Tham mưu hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bão lụt năm 2020

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Đại tá Hoàng Văn Tiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi thăm, hỗ trợ các địa phương, gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra năm 2020 trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, cùng đi có Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

 

            

 

Đại tá Hoàng Văn Tiệp trao quà cho tập thẻ, cá nhân tại Quảng Bình

Tại các địa phương, đoàn công tác đã thăm và trao 12 suất quà trị giá 120 triệu đồng cho 12 xã; trao 390 suất quà, mối suất trị giá 2 triệu đồng cho 390 gia đình bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn 3 tỉnh; thăm, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng (Huế) và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị năm 2020; Tổng số tiền trị giá 1 tỷ 5 triệu đồng. 

 

Số tiền được trích từ nguồn quyên góp bằng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng trong Bộ Tổng Tham mưu với mong muốn góp một phần nhỏ bé động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ, địa phương và bà con Nhân dân sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

 

Đoàn công tác thăm, hỗ trợ các địa phương, gia đình tại Quảng Trị.

 

Đoàn công tác thăm, động viên gia đình liệt sĩ  Phạm Ngọc Quyết, tại tỉnh Quảng Trị.

 

 

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu tặng quà hỗ trợ các tập thể, gia đình tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội