A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ tư lệnh Quân khu 4: Hỗ trợ 6 tấn lương thực cho bà con vùng lũ tỉnh Thanh Hóa

Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2018, được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 6 tấn lương thực cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng lũ huyện Cẩm Thủy và Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi bàn giao 2 tấn lương khô và 1 tấn mì tôm cho Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và đoàn công tác đã đến động viên, thăm hỏi và tặng quà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Khấn và Trần Thị Ngọc, thôn 3, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. 

Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu bàn giiao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ đống bào bị thiệt hại do lũ lụt tại  Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng quà mẹ liệt sỹ
Nguyễn Thị Khấn, thôn Tân Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

 

Trước đó, chiều tối ngày 3 tháng 9, tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu cũng đã bàn giao hỗ trợ 2 tấn lương khô, 1 tấn mì tôm và đến thăm hỏi, động viên và tặng quà giáo dân Vũ Văn Lực, thôn Nghĩa Dũng, xã Cẩm Phong là bệnh binh mất sức lao động 61% và gia đình bà Ngô Thị Bốn, 81 tuổi, vợ liệt sỹ, thôn Cầu Mây, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy. Món quà thể hiện sự tâm lòng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đối với nhân dân lúc khó khăn, hoạn nạn, động viên bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại tá Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng quà vợ liệt sỹ
Ngô Thị Bốn, thôn Cầu Mây xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
Đội phòng dịch Quân khu phun khử trùng môi trường tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

 

      Cùng với hỗ trợ lượng thực, ngay sau khi lũ vừa rút, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã cử đoàn công tác đội phòng dịch Quân khu gồm 12 cán bộ y, bác sỹ; 2 xe chuyên dụng cùng máy phun khử trùng và hóa chất đến giúp đỡ bà con huyện Cẩm Thủy phun khử trùng môi trường, phòng chống dịch bệnh và xử lý nguồn nước ăn, uống, sinh hoạt cho nhân dân.

                                                                                                                                             Tin, ảnh: Hồ Việt

  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội