A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Quý Mão 2023, ngày 4/1/2023, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đầu, chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: Sư đoàn 324, Trung đoàn 335; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Ban CHQS huyện Anh Sơn, Kỳ Sơn và Đồn Biên phòng Nậm Cắn. Cùng đi có Thượng tá Ngyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

 

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Sư đoàn 324.

 

 

 

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 báo cáo công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

 

Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Sư đoàn 324, Trung đoàn 335 (thuộc Sư đoàn 324), đoàn công tác đã nghe Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, Thiếu tá Nguyễn Đình Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, công tác sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị cho quân nhân xuất ngũ, đón Tết, huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2023.

 

 

Thếu tướng Nguyễn Ngọc Hà kiểm tra và chúc Tết Sư đoàn 324.

 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng kết quả mà Sư đoàn 324, Trung đoàn 335 đã đạt được trong năm 2022 cũng như công tác triển khai chuẩn bị mọi mặt chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Sư đoàn 324 và Trung đoàn 335 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2023 nhất là về thao trường, mô hình học cụ, giáo án bài giảng, tập huấn cán bộ. Giải quyết tốt mọi mặt cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2022, phối hợp với các địa phương tổ chức tốt công tác bàn giao, đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương chu đáo, quan tâm giới thiệu việc làm cho quân nhân xuát ngũ. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm cho bộ đội vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà kiểm tra và chúc Tết Trung đoàn 335.

 

Kiểm tra, chúc Tết Ban CHQS huyện Anh Sơn và Ban CHQS huyện Kỳ Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà biểu dương kết quả mà cán bộ, nhân viên các đơn vị đạt được trong năm 2022, nhất là Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã tham mưu, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện đầu tháng 10/2022.

Thiêu tướng Nguyễn Ngọc Hà chúc Tết Huyện ủy Anh Sơn (Nghệ An).

 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà chúc Tết Ban CHQS huyện Anh Sơn (Nghệ An),

 

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu sát tình hình địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục triển khai làm tốt công tác chuẩn bị giao quân và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2023; phối hợp địa phương quan tâm, chăm lo giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ; hoàn thành nội dung tập huấn cán bộ đầu năm và chuẩn bị tốt cho ra quân huấn luyện năm 2023, đồng thời, tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2023 an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà kiểm tra, chúc Tết Ban CHQS huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

 

Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà biểu dương kết quả mà Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đạt được trong năm 2022 cũng như việc triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị bảo đảm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu cũng yêu cầu Đảng ủy, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tiếp tục tổ chức chặt chẽ các kíp trực; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn tham mưu kịp thời cho Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn và tuyến biên giới. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn tiếp tục quan tâm đời sống bộ đội; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023 bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại tá Lê Văn Thắng, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023.

 

Đại tá Chu Huy Lương, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 phát biểu.

 

Thiếu tướng Nguyễn NGọc Hà chúc mừng năm mới Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.

 

Đoàn công tác cũng đã đến dương hoa, hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hữu nghị Việt – Lào, huyện Anh Sơn; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Hữu nghị Việt - Lào. 

 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà chúc Tết Ban Quản lý Nghĩa trang Hữu nghị Việt - Lào. 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khấu Quốc tế Nậm Cắn.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội