Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Quảng Trị.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tại Quảng Trị, hôm nay, 14/9/2026, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị.
Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu. Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.


Theo Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị báo cáo. Trên địa bàn toàn tỉnh, mưa lũ đã gây ngập tại 45 điểm thuộc 13 xã; 457 nhà bị ngập, mức độ phổ biến từ 0,3 đến 1 mét, một số điểm ngập trên 1 mét. Tại xã Nam Hải Lăng, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi hai sà lan từ thượng nguồn về, mắc kẹt dưới chân cầu Mỹ Chánh, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt và đường bộ qua Quốc lộ 1A.
Trong ba ngày từ 12 đến 14/9, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã điều động 880 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng 94 lượt phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ. Các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ với 2.468 người dân đến nơi an toàn. Ở một số địa bàn ngay say khi nước rút, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng giúp đỡ chính quyền địa phương và nhân dân tu sửa, dọn dẹp các công trình phúc lợi và vệ sinh nhà cửa sớm ổn định cuộc sống.
Kiểm tra tại các địa bàn xung yếu, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an toàn khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh. Khi điều kiện cho phép, khẩn trương trục vớt các Sà lan mắc kẹt, sớm bảo đảm an toàn tuyến đường sắt.
Tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống và các hoạt động thiết yếu sau khi nước lũ rút.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu; bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt. Trong mọi tình huống, phải đặt an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và lực lượng cứu hộ, cứu nạn lên hàng đầu; rà soát kỹ phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và nâng cao kỹ năng điều khiển tàu, ca nô cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Tin, ảnh: TRẦN DŨNG – XUÂN DIỆN



