A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Champasak (Lào)

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pi May (Lào), tại Thành phố Pakse, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Champasak (Lào). Cùng đi có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, thủ trưởng Phòng Tổ chức, Phòng Tuyên huấn, Phòng Chính sách Quân khu, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Coecco Quân khu 4. Tiếp đón đoàn công tác của Quân khu có Thiếu tướng Xu Kay Phim Ma Sản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Champasak, Quân đội Nhân dân Lào.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Champasak.

 

Chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Champasak, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đã thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4; tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu; công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 với 10 tỉnh, 2 Sư đoàn của nước bạn Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa tặng quà chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Champasak.

 

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu chúc cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Champasak đón Tết Bun Pi May an lành, sức khỏe và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Xu Kay Phim Ma Sản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Champasak cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã sang thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh.

 

Thiếu tướng Xu Kay Phim Ma Sản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Champasak cũng thông báo với đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu một số nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Theo đó, tỉnh Champasak có diện tích hơn 15.400km2; dân số khoảng 700.000 người. Champasak là trung tâm kinh tế, quốc phòng, an ninh của các tỉnh Nam Lào, có vị trí trọng yếu trên tuyến hành lang Đông – Tây, có vị trí chiến lược về kinh tế và là đầu mối giao thông đi Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Champasak có 10 huyện và thành phố Pakse là thủ phủ của tỉnh. Những năm qua, LLVT tỉnh Champasak luôn LLVT tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng ghi nhận. Đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sang chúc Tết sang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Champasak đã góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị vĩ đại của 2 Đảng, Nhà nước và quân đội 2 nước Việt Nam – Lào. Đồng thời, đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần to lớn, góp phần để cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  

Tin ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội