A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết tại tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào)

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pi May (Lào), sáng ngày 26/3/2022, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc mừng lãnh đạo tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Sư đoàn Bộ binh 4 (Lào). Cùng đi có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, thủ trưởng Phòng Tổ chức, Phòng Tuyên huấn, Phòng Chính sách, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Coecco Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Tiếp đón đoàn công tác của Quân khu có đồng chí Sẳn Tị Phạp Phôm Vi Hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khệt; Đại tá Khăm Phệt Su Ly Nha Vông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sã Vẳn Na Khệt; Đại tá Tang Ta Tạt Vơn Khăm, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 4, Quân đội Nhân dân Lào.

 

Thăm, chúc Tết đồng chí Sẳn Tị Phạp Phôm Vi Hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chúc đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng cùng gia đình đón năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, LLVT tỉnh đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; chúc mừng những thành tựu to lớn mà tỉnh Sa Vẳn Na Khệt đạt được trong những năm qua, đời sống Nhân dân ổn định, quốc phòng, an ninh luôn được bảo đảm.

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết đồng chí Sẳn Tị Phạp Phôm Vi Hản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khệt

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu cũng đã thông báo một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các địa phương trên địa bàn Quân khu; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu trong thời gian qua. Đối với LLVT Quân khu, trong thời gian vừa qua, mặc dù dịch covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4 luôn nhận được sự giúp đỡ của Nhân dân Lào, trong đó có cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào của tỉnh Sa Vẳn Na Khệt. Chính sự giúp dỡ đó đã giúp cho Quân khu 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Quân khu 4 cùng với các địa phương có đường biên giới chung với Quân khu 4 tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực hiện tốt đường lối đối ngoại của 2 Đảng, 2 Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt đón đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Đồng chí Sẳn Tị Phạp Phôm Vi Hản cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Coecco, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc mừng năm mới cấp ủy, chính quyền, LLVT và Nhân dân nhân dịp Tết Pun Pi May, điều này càng thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa 2 Đảng, Nhà nước nói chung, Quân khu 4 và tỉnh Sa Vẳn Na Khệt nói riêng. Trong thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt đã nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các đơn vị của Quân khu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh Sa Vẳn Na Khệt luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ để các đơn vị của Quân khu là Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Coecco và Đội Quy tập mộ liệt sĩ 584 Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, góp phần để Quân khu 4 hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam giao.

 

 

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt

 

Thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chúc cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đón Tết an lành, bình yên, sức khỏe, hạnh phúc; chúng mừng những kết quả mà LLVT tỉnh Sa Vẳn Na Khệt đã được trong thời gian qua, đồng thời, cảm ơn Bộ CHQS tỉnh đã giúp đỡ các đơn vị của Quân khu 4 trong chiến tranh cũng như trong thời gian vừa qua. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh và lực lượng chức năng đã tạo điều kiện để bà con Việt Nam sang làm ăn về quê tránh dịch; tạo mọi điều kiện để Tổng công ty Hơp tác kinh tế Coecco, Đội Quy tập 584 Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa tặng quà chúc mừng năm mới Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt.

 

Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng quà chúc mừng năm mới Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt.

 

Đại tá Khăm Phệt Su Ly Nha Vông cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã sang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhân dịp đón năm mới. Đại tá Khăm Phệt Su Ly Nha Vông nhấn mạnh: Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nói riêng. Điều đó thể hiện trong việc Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh có chung đường biên giới tạo mọi điểu kiện giúp đỡ Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt trong phòng, chống dịch Covid-19; trong phối hợp tuyên truyền, đảm bảo an ninh tuyến biên giới Lào – Việt Nam. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đội Quy tập mộ liệt sĩ 584 thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh; tham mưu, tạo mọi điều kiện để Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Coecco thực hiện nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt luôn giữ vững mối đoàn kết hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam – Lào.

Lãnh đạo Sư đoàn 4 đón đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Chúc Tết Sư đoàn Bộ binh 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào. Bộ Tư lệnh Quân khu đã giá rất cao cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn được phân công. Sư đoàn 4 đã cùng với Bộ CHQS tỉnh Sa Vẳn Na Khệt phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 4 tham gia bảo đảm cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam – Lào lần thứ nhất vừa qua. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân khu có sự đóng góp rất lớn của Sư đoàn 4. Nhân dịp Tết cổ truyền, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới. Chúc tình đoàn kết Việt Nam – Lào nói chung, Quân khu 4 – Sư đoàn 4 mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

 

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Sư đoàn 4.

 

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chúc Tết Sư đoàn 4.

 

Đại tá Tang Ta Tạt Vơn Khăm cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, đồng thời cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã sự quan tâm, giúp đỡ Sư đoàn trong việc xây dựng doanh trại, đảm bảo kỹ thuật, đặc biệt là hỗ trợ Sư đoàn các trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 luôn giữ vững và phát huy mối đoàn kết hữu nghị vĩ đại, sự hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam – Lào nói chung, Sư đoàn 4 và Quân khu 4 nói riêng.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội