Thứ sáu, 29/03/2024 - 02:43
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

Ngày 16/5/2022, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình do đồng chí Thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã Hội đàm và ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn. Tham dự Hội đàm và ký kết có đồng chí Thiếu tướng Sổm Khen Ắp Pa Son, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn.

 

Tại buổi Hội đàm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã thông báo một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của hai tỉnh trong thời gian qua.

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, hợp tác, hữu nghị, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023 với 7 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân gìn giữ, phát huy và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, lực lượng vũ trang 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng. Tăng cường phối hợp, nắm chắc địa bàn, trao đổi thông tin về tình hình mỗi nước và địa bàn 2 tỉnh, chủ động ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đồng thời xây dựng tuyến biên giới Quảng Bình - Khăm Muộn hoàn bình, hữu nghị, hợp tác ổn định và phát triển. Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh tạo điều kiện để Ban Chỉ huy Quân sự các huyện có chung đường biên giới Quảng Bình - Khăm Muộn tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm công tác.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tặng quà cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình trông cây lưu niệm tại Doanh trại Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 ở Khăm Muộn.

 

Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác xây dựng cơ sở và quân y cho cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn trong năm 2023; trao tặng vật chất, trang thiết bị văn phòng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn.

 Nhân dịp này, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã đến dâng hương tưởng niệm 17 liệt sĩ vừa được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 tìm kiếm và quy tập trong mùa khô 2021 - 2022. Đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 và trồng cây lưu niệm trong doanh trại của đơn vị tại bản Phô Sy Tha, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn.

Tin, ảnh: MINH TÚ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội