Các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông trong "tầm ngắm" của tên lửa Iran?
Ngày 28/2/2026, Israel và Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công vào Iran, đẩy Trung Đông vào một cuộc đối đầu quân sự mới. Sự kiện này một lần nữa đặt mạng lưới các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông vào tâm điểm của mọi chiến dịch.
Theo tờ Liberation của Pháp, Mỹ duy trì một số cơ sở và căn cứ quân sự ở Trung Đông.
Cụ thể, Bahrain là nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, khu vực trách nhiệm của hạm đội này bao gồm Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, Biển Arab và một phần của Ấn Độ Dương.
Tại Qatar, căn cứ không quân Al Udeid, nằm trong sa mạc gần Doha, có diện tích 24ha. Nơi đây là trụ sở tiền phương của Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ trên một lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Ai Cập ở phía Tây đến Kazakhstan ở phía Đông. Đây là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, với khoảng 10.000 binh sĩ.

Kuwait là nơi đặt một số căn cứ quân sự, bao gồm Trại Arifjan, trụ sở tiền phương của Lục quân Mỹ trong khu vực, và Căn cứ Không quân Ali Al Salem.
Căn cứ Không quân Al Dhafra, phía Nam Abu Dhabi, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), được sử dụng chung với Không quân Emirati, là một trung tâm hoạt động quan trọng của Không quân Mỹ.
Mỹ cũng duy trì sự hiện diện tại Iraq với việc lập Căn cứ Không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, nơi lực lượng của Mỹ hỗ trợ các cơ quan an ninh Iraq và thực hiện sứ mệnh của NATO.
Tại Jordan, nằm ở tỉnh Azraq, cách thủ đô Amman khoảng 100km về phía Đông Bắc, là Căn cứ Không quân Muwaffaq al-Salti. Nơi đây là trụ sở của Không đoàn Viễn chinh số 332 thuộc Bộ tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ, thực hiện các nhiệm vụ trên khắp vùng Levant.
Ngoài ra, tính đến năm 2024, có 2.321 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Saudi Arabia.
Nguồn: QĐND



