A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các kho dự trữ dầu chiến lược lớn trên thế giới

Thời gian qua, nhiều quốc gia đã quyết định sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) nhằm ổn định nguồn cung trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp diễn. Vậy những quốc gia nào có SPR hàng đầu thế giới?

Kênh truyền hình Al Jazeera cho biết, SPR là lượng dầu mỏ được chính phủ một quốc gia lưu trữ trong các cơ sở của chính phủ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. SPR có thể được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp như chiến tranh và khủng hoảng kinh tế. Chính phủ các nước thường mua dầu mỏ thông qua các hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân để lấp đầy kho dự trữ. Hiện tại, 32 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu trong các kho dự trữ khẩn cấp của các chính phủ, cùng với khoảng 600 triệu thùng dầu dự trữ do các tổ chức tư nhân nắm giữ luôn sẵn sàng bổ sung khi cần theo yêu cầu của các chính phủ.

Các kho dự trữ dầu chiến lược lớn trên thế giới
Các bể chứa dầu thô tại bang Oklahoma, Mỹ. Ảnh: Reuters 

 

Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra đã làm hạn chế hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz-tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Ngoài ra, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến nhiều quốc gia vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng dầu, làm gia tăng thêm lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Trong bối cảnh đó, hồi tháng 3 vừa qua, 32 quốc gia thành viên IEA đã nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ các SPR của mình-mức xả kho lớn nhất trong lịch sử IEA.

Theo Al Jazeera, Mỹ là một trong những quốc gia thành viên IEA có SPR lớn nhất, với 415 triệu thùng do Bộ Năng lượng Mỹ quản lý. Mỹ thiết lập SPR vào năm 1975 sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arab ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nước này. Các kho dự trữ nằm gần các trung tâm lọc dầu và hóa dầu lớn của Mỹ. SPR của Mỹ hiện tương đương 200 ngày nhập khẩu ròng.

Là một thành viên IEA, Nhật Bản cũng có một trong những SPR lớn nhất thế giới. Theo Nikkei Asia, cuối năm 2025, Nhật Bản có khoảng 470 triệu thùng dầu trong SPR, đủ đáp ứng 254 ngày tiêu thụ trong nước. Trong đó, lượng dùng đáp ứng 146 ngày tiêu thụ thuộc sở hữu của chính phủ, lượng dùng đáp ứng 101 ngày tiêu thụ thuộc khu vực tư nhân và phần còn lại được lưu trữ chung với các quốc gia sản xuất dầu. Nhật Bản thiết lập SPR vào năm 1978 sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Các kho dự trữ của Nhật Bản chủ yếu nằm tại 10 cơ sở ven biển.

Anh có khoảng 38 triệu thùng dầu thô và 30 triệu thùng sản phẩm tinh chế trong SPR, đủ dùng trong khoảng 90 ngày. Anh thiết lập SPR vào năm 1974 sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và cũng là để đáp ứng nghĩa vụ với IEA bởi các quốc gia thành viên được yêu cầu duy trì lượng dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng. Phần lớn SPR của Anh do doanh nghiệp tư nhân nắm giữ nhưng được chính phủ quản lý.

Các nước Liên minh châu Âu (EU) như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy-đều là thành viên IEA-cũng có SPR. Đức có 110 triệu thùng dầu thô và 67 triệu thùng sản phẩm tinh chế do chính phủ nắm giữ. Pháp có hơn 120 triệu thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế, trong đó 97 triệu thùng do chính phủ nắm giữ và 39 triệu thùng do doanh nghiệp nắm giữ. SPR của Tây Ban Nha và Italy lần lượt là khoảng 150 triệu thùng và 76 triệu thùng.

Bên cạnh đó, các quốc gia không thuộc IEA cũng có SPR. Mặc dù Trung Quốc không phải là thành viên IEA nhưng lại có SPR lớn nhất thế giới. Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết nước này bắt đầu chương trình xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia từ năm 2004 nhằm giảm rủi ro nguồn cung và hạn chế tác động của biến động giá năng lượng toàn cầu đối với thị trường trong nước. Theo Tân Hoa xã, các kho dự trữ chủ yếu nằm dọc khu vực ven biển phía Đông và Nam Trung Quốc như Sơn Đông, Chiết Giang và Hải Nam. Trung Quốc không công bố số liệu chính thức nên chưa rõ quy mô dự trữ dầu thực tế. Trong khi đó, hồi năm 2025, công ty phân tích năng lượng Vortexa cho rằng Trung Quốc có 1,13 tỷ thùng dầu thô trong các kho dự trữ trên đất liền, chưa tính các kho dự trữ ngầm.

Theo qdnd.vn


Các tin khác

Tin đọc nhiều