Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran
Mỹ đã mở rộng chiến dịch không kích Iran vào sáng sớm 17/7/2026 nhằm vào các cây cầu và làm sập tòa tháp tại một cảng quan trọng của Iran, trong nỗ lực nhằm buộc Tehran phải nới lỏng việc kiểm soát eo biển Hormuz.
Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào các cây cầu tại tỉnh Hormozgan phía Nam Iran, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Thành phố Bandar Khamir nằm gần eo biển Hormuz là một trong những tâm điểm hứng chịu hàng loạt đợt tấn công. Với việc phá hủy các cây cầu, đường cao tốc và đường sắt nối các thành phố, cảng biển chính của Iran Bandar Abbas đã bị cắt đứt khỏi các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm của Cộng hòa Hồi giáo cũng như đứt kết nối với thủ đô Tehran. "Các lực lượng Mỹ, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay không người lái (UAV) và tàu chiến, đã phóng các loại đạn dược chính xác nhắm trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran như các địa điểm giám sát và phòng không ven biển, cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự và năng lực hàng hải", Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Theo nhận định của AP, các cuộc tấn công của Mỹ có thể tiếp tục mở rộng, do đó có khả năng làm gián đoạn việc vận chuyển vật tư quân sự và hàng hóa thiết yếu cho 90 triệu người dân Iran.
Về phần mình, Iran tiếp tục đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa và UAV nhắm mục tiêu vào các nước trong khu vực như Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Oman. Trong ngày 17-7, Qatar đã nhiều lần ban hành cảnh báo yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn khi một loạt tên lửa của Iran nhắm vào nước này. Quân đội Jordan cũng cho biết đã đánh chặn 3 tên lửa phóng từ Iran. Al Jazeera dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một trạm ra-đa kiểm soát không lưu của Mỹ tại khu vực Ghanim của Oman và một trạm ra-đa kiểm soát hàng hải trên đảo đá ở vùng biển giáp ranh giữa Iran và Oman. IRGC cho biết "chiến dịch trả đũa vẫn tiếp tục với quyết tâm cao độ" và tuyến đường thủy quan trọng "vẫn nằm trong tay” lực lượng này. Còn theo Hãng thông tấn Mehr, IRGC cũng nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait, tấn công một trạm ra-đa phòng thủ tên lửa, một số kho vũ khí quan trọng và hai bệ phóng tên lửa đất đối đất HIMARS.
Đáng chú ý, theo nguồn tin từ hãng Tasnim, IRGC đã tấn công một trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt của Mỹ tại căn cứ quân sự al-Tanf ở Syria. Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran vào Syria, quốc gia đang tìm cách tránh bị cuốn vào cuộc xung đột đã nhấn chìm các nước láng giềng.
Việc leo thang các cuộc tấn công một lần nữa làm tê liệt giao thông qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới, đẩy giá dầu tăng cao và làm dấy lên những lo ngại mới về tác động dây chuyền đến nền kinh tế thế giới. Trước đó, Tehran cũng đã phát đi tín hiệu có thể yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen đóng cửa eo biển Bab al-Mandeb trên Biển Đỏ-một tuyến vận tải quan trọng khác đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu từ các quốc gia vùng Vịnh-nếu Washington tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Iran.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang nỗ lực giành quyền kiểm soát tuyến vận tải huyết mạch qua eo biển Hormuz. Reuters cho hay, những ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nhằm buộc Tehran phải nới lỏng sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Washington cũng tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran để ngăn chặn việc vận chuyển dầu thô của nước này.
Trong một diễn biến khác, tại Lebanon, lực lượng Hezbollah tiếp tục giao tranh với quân đội Israel, còn tại Iraq, liên quân Mỹ đã bắn hạ 8 UAV mang theo chất nổ-được cho là của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn-trên bầu trời thành phố Erbil thuộc khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq.
Nguồn: Báo QĐND



