A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mỹ tuyên bố xung đột với Iran "sẽ rất sớm" kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc nhưng không ấn định ngày cụ thể.

* Iran không tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn

Tờ Gulf News ngày 10-3 đưa tin, phát biểu tại cuộc gặp ở bang Florida với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump cho biết xung đột với Iran là một “chuyến xuất quân ngắn hạn”, đồng thời khẳng định Mỹ và Israel “vẫn chưa giành đủ chiến thắng” trước Tehran.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, tại cuộc họp báo ở bang Florida, khi được hỏi về khả năng kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong tuần này, ông chủ Nhà Trắng phản hồi rằng "sẽ rất sớm". Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ đã đạt được "phần lớn mục tiêu" đề ra.

Mỹ tuyên bố xung đột với Iran "sẽ rất sớm" kết thúc
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc gặp ở bang Florida với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Ảnh: Getty Images

 

Kể từ khi cùng Israel phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran cuối tháng 2 vừa qua, các lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu, trong đó có những mục tiêu rất quan trọng. Quân đội Mỹ đang để lại “một số mục tiêu quan trọng nhất cho sau này" để phòng khi cần. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Nhà Trắng sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ để hạ giá dầu, trong khi cảnh báo tấn công "mạnh hơn nhiều" nếu Iran có bất kỳ nỗ lực nào "làm gián đoạn nguồn cung dầu của thế giới".

Trong một thông báo về kết quả chiến dịch tấn công Iran, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu trong 10 ngày đầu chiến dịch, trong đó có hơn 50 tàu của Iran cùng các hệ thống phòng không, địa điểm phóng tên lửa đạn đạo, các cơ sở sản xuất tên lửa và thiết bị bay không người lái, cũng như hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng thông báo đã "làm suy yếu năng lực quân sự và chiến lược" của Iran. Các cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào những cơ sở hậu cần quan trọng, bao gồm 6 sân bay quân sự và 16 máy bay vận tải. Còn tại Lebanon, IDF tấn công hơn 700 mục tiêu của Hezbollah.

Tờ The Daily Star ngày 10-3 cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nêu rõ nước Cộng hòa Hồi giáo luôn sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực với điều kiện không phận, đất liền và vùng biển của các nước láng giềng không bị sử dụng để tấn công người dân Iran. Cùng ngày, kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã bác bỏ khả năng chấm dứt xung đột thông qua đàm phán với Mỹ và Israel. Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định Tehran không tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và muốn phá vỡ vòng lặp “chiến tranh, đàm phán, ngừng bắn rồi lại chiến tranh”.

Trả lời phỏng vấn PBS News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc đàm phán với Mỹ hiện không còn nằm trong chương trình nghị sự của nước này và còn quá sớm để lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei bình luận về các cuộc đàm phán với Mỹ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nói rõ Tehran đã có trải nghiệm "cay đắng" khi tiến hành đàm phán với Washington bởi các cuộc tấn công vào tháng 6-2025 và cuộc xung đột hiện nay đều xảy ra quanh thời điểm đàm phán. Về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu trên diện rộng, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố đây không phải kế hoạch và không phải lỗi của Iran; khẳng định chính các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran mới là nguyên nhân; tuyên bố Iran không đóng cửa eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Kamal Kharazi, cố vấn chính sách đối ngoại của văn phòng lãnh tụ tối cao Iran cũng loại trừ phương án ngoại giao với Mỹ. Theo ông Kamal Kharazi, Iran đã chuẩn bị cho xung đột kéo dài với Mỹ. Viễn cảnh chấm dứt xung đột hiện nay chỉ xuất hiện khi gia tăng sức ép kinh tế đến mức buộc các quốc gia vùng Vịnh phải can thiệp, gây áp lực lên Mỹ và Israel.

Kênh truyền hình TRT World đưa tin, trong một tuyên bố ngày 10-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ Iran mới là bên định đoạt kết cục xung đột với Mỹ và Israel. IRGC cũng khẳng định Iran sẽ không cho phép Trung Đông xuất khẩu "dù chỉ một lít dầu" nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này vẫn tiếp diễn. Tờ Business Standard ngày 10-3 cho biết, IRGC tuyên bố các nước Arab và châu Âu có "đầy đủ quyền và tự do" đi qua eo biển Hormuz nếu họ trục xuất các đại sứ Mỹ và Israel.

Theo qdnd.vn


Các tin khác

Tin đọc nhiều