A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nga cảnh báo hành động để ngăn chặn tấn công thông tin từ Kiev

Hãng Interfax đưa tin, tối 1-3 (theo giờ Việt Nam), Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo về kế hoạch tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác vào một số cơ sở quân sự ở Kiev, nơi xuất phát thông tin tấn công Nga, đồng thời kêu gọi người dân rời khỏi nhà của họ.

“Để ngăn chặn các cuộc tấn công thông tin chống lại Nga, các cơ sở công nghệ của Lực lượng an ninh Ukraine (SBU) và Trung tâm các chiến dịch thông tin - tâm lý (PSO) số 72 ở Kiev sẽ bị tấn công bằng vũ khí chính xác cao”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi các công dân Ukraine bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine lôi kéo để thực hiện các hành động khiêu khích chống lại Nga, cũng như cư dân Kiev sống gần các điểm chuyển tiếp hãy rời khỏi nhà mình”.

Binh sĩ của Quân đội Nga. Ảnh: RIA Novosti.

 

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các cuộc tấn công thông tin vào Nga được thực hiện bởi Trung tâm PSO số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine, cùng với các đơn vị hoạt động không gian mạng của SBU”.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine, số lượng các cuộc tấn công thông tin vào các cơ quan nhà nước Nga đã tăng lên gấp nhiều lần. Các cuộc gọi đe dọa các công dân Nga cũng như trường học, nhà trẻ, nhà ga và các cơ sở hạ tầng xã hội khác liên tục được thực hiện.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội