A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nga thông báo ngừng bắn tại hai thành phố của Ukraine

14 giờ ngày 5-3 (theo giờ Việt Nam), hãng tin Interfax dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết phía Nga bắt đầu ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo cho người dân rời khỏi các thành phố Mariupol và Volnovakha của Ukraine.

Điện Kremlin thông báo các hành lang an toàn này đã được phía Ukraine nhất trí.

Hãng tin RT nhận định động thái này được cho là bước tiến triển tích cực sau hai vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine, lần lượt diễn ra vào các ngày 28-2 và 3-3 vừa qua. Đáng chú ý, trong vòng đàm phán thứ hai diễn ra ở khu vực biên giới Belarus-Ba Lan, Moscow và Kiev đã nhất trí về việc mở hành lang nhân đạo cho người dân di tản khỏi vùng chiến sự.

Người tị nạn Ukraine vượt qua khu vực biên giới để sang Ba Lan. 
Ảnh: mirror.co.uk 

 

Theo AFP, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine hôm 4-3 cũng tiết lộ rằng vòng đàm phán thứ ba giữa Ukraine với Nga dự kiến sẽ diễn ra trong cuối tuần này. "Vòng đàm phán thứ ba có thể diễn ra vào ngày mai hoặc ngày tiếp theo, chúng tôi đang liên lạc thường xuyên", ông Podolyak nói.

Phát biểu cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz diễn ra cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine với điều kiện các yêu cầu của Moscow phải được đáp ứng.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội