Chiến thắng Hòa Bình – Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử
Ngày 7/12/2021, Bộ Quốc phòng – Tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Chiến thắng Hòa Bình – Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên TW Đảng, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đồng chủ trì hội nghị. Với 13 điểm cầu, trong đó điểm cầu chính tại thành phố Hòa Bình. Điểm cầu Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì.
Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân ta đã mở màn Chiến dịch Hòa Bình, giành thắng lợi sau 3 đợt tiến công (10/12/1951 – 25/2/1952). Chiến thắng Hòa Bình có ý nghĩa chiến lược quan trọng, làm thất bại âm mưu và nổ lực của thực dân Pháp nhằm giành lại quyền chủ động chiếm đóng “Xứ Mường”, chia cắt chiến trường Bắc Bộ; mở rộng và nối thông các căn cứ du kích ở trung du với đồng bằng, tạo thời cơ và điều kiện phát triển mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hội thảo đã nhận được 90 bài báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; các cơ quan Trung ương, các địa phương; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội. Các tham luận đã đề cập một cách tương đối toàn diện, sâu sắc những vấn đề cơ bản của Hội thảo đặt ra, trong đó: Tập trung làm rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế; phân tích âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp trong Kế hoạch Đờ Lát (De Lattre), đặc biệt là hành động đánh chiếm Hòa Bình hòng giành lại quyền chủ động chiến lược, thu hút và tiêu diệt lực lượng của ta; khẳng định tầm nhìn chiến lược chủ trương đúng đắn, linh hoạt, sáng suốt của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh khi mở chiến dịch Hòa Bình, tiến công địch trên cả 2 mặt trận; tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta; làm rõ vai trò, vị trí của mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch; sự phối hợp của quân và dân cả nước với mặt trận Hòa Bình.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận