A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm Quân khu 4

Ngày 20/7/2022, đồng chí Xay Xổm Phon - Phôm Vi Hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An, tham quan một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đi cùng đoàn có đồng chí Sỉng Khăm - Vông Phạ Chăn, Phó tổng Thư ký Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại diện 4 cơ quan Quân khu, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, Tổng Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 đón tiếp Đoàn công tác nước bạn Lào.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng hoa chào mừng đồng chí Xay Xổm Phon - Phôm Vi Hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn công tác.
Toàn cảnh buổi tiếp đoàn.

 

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Xay Xổm Phon - Phôm Vi Hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào bày tỏ sự vui mừng khi sang thăm Quân khu 4. Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào.

Ôn lại lịch sử hào hùng của hai dân tộc, đồng chí nói: Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam và Lào đã đồng cam, cộng khổ, kề vai, sát cánh đánh đuổi kè thù chung. Ngày nay, hai nước cần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, giúp đỡ nhau phát triển một cách chí nghĩa, chí tình, vì lợi ích chung của hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước. Đồng chí gửi lời cảm ơn thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Bộ Tư lệnh Quân khu 4 luôn dành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn đối với Lào trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch Covid-19…

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì buổi tiếp đoàn.
Đoàn công tác Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cơ quan Quân khu tiếp đoàn.

 

Đồng chí vui mừng khi thấy sự phát triển của Việt Nam và Quân khu 4 thời gian qua. Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Đồng chí bày tỏ mong muốn, các gia đình Việt Nam và Lào ở các tỉnh giáp biên sẽ kết nghĩa với nhau để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Đồng chí nhấn mạnh: Sang thăm Quân khu 4 đúng dịp hai nước tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào, Lào - Việt Nam, đây là dịp để hai nước Việt - Lào tiếp tục duy trì, gìn giữ, vun đắp, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp đoàn, Trung tướng Trần Võ Dũng bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi được đón đoàn sang thăm Quân khu 4, thể hiện tình cảm, sự quan tâm nồng ấm đối với lực lượng vũ trang Quân khu. Đây là sự động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4. Đồng chí cho biết: Thời gian qua, Quân khu 4 rất vinh dự khi được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội Lào sang thăm. Đặc biệt, chuyến thăm của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào là biểu hiện sinh động nhất cho tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào dành cho Việt Nam và Quân khu 4.

 
Trung tướng Trần Võ Dũng và đồng chí Xay Xổm Phon - Phôm Vi Hản trao quà lưu niệm.

 

Đồng chí cho biết, Quân khu 4 có chung tuyến biên giới với 7 tỉnh của nước bạn Lào. Thời gian qua, Quân khu luôn coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với các tỉnh giáp biên Lào nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển. Quân khu 4 đã chỉ đạo Tổng Công ty hợp tác kinh tế tích cực giúp Bạn phát triển các cụm Bản, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho Nhân dân Lào. Đồng chí bày tỏ mong muốn đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào sắp xếp thời gian đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, nhân viên và Nhân dân các cụm bản.

 
Đoàn tham quan mô hình vườn mẫu trồng cây ăn quả của gia đình ông Phạm Ngọc Lợi (xóm 1, xã Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An).

 

Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào nói chung và cá nhân đồng chí Xay Xổm Phon - Phôm Vi Hản nói riêng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Quân khu 4 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Gửi lời chúc tốt đẹp tới đoàn công tác, Trung tướng Trần Võ Dũng bày tỏ mong muốn đồng chí Xay Xổm Phon - Phôm Vi Hản và thành viên đoàn công tác tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ...

 
Đoàn tham quan điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (xóm Liên Mẫu 2, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An)

 

Tại buổi gặp mặt, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình nổi bật thế giới, khu vực tác động đến lĩnh vực đời sống xã hội; thông báo cho nhau về sự phát triển của hai nước và Quân đội.

Tin ảnh: HUY CƯỜNG, HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội