A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4 Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Cán bộ Quân đội

Chiều ngày 24/2, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Cán bộ Quân đội (28/2/1947 – 28/2/2022) và Phòng Cán bộ Quân khu 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Dự Gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu các cơ quan, đơn vị Quân khu và đại biểu đại diện các thế hệ Phòng Cán bộ Quân khu qua các thời kỳ.

 

 

         

Toàn cảnh buổi Gặp mặt.

 

Tại buổi Gặp mặt, các đại biểu, đại diện các thế hệ ngành Cán bộ Quân khu 4 đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Cán bộ Quân đội nói chung, truyền thống ngành Cán bộ Quân khu 4 nói riêng trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại buổi Gặp mặt.

 

Diễn văn do Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đọc tại buổi Gặp mặt đã nhấn mạnh: Trong suốt 75 năm xây dựng, trưởng thành; ngành Cán bộ Quân đội đã không ngừng phấn đấu, xây dựng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi thời kỳ. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành công tác Cán bộ luôn kiên định vững vàng, giữ vững nguyên tắc của Đảng, giỏi v nghiệp vụ chuyên môn; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phm chất đạo đức, phong cách của người làm công tác cán bộ; đoàn kết chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, làm nòng cốt cho Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Các đại biểu dự gặp mặt.

 

Trong suốt chặng đường 75 năm qua, ngành Cán bộ Quân khu 4 rất tự hào vì đã có những đóng góp xứng đáng vào quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lớn mạnh của Ngành Cán bộ quân đội. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Khu Bốn vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương, do đó nhu cầu về đội ngũ cán bộ đáp ứng cho sự nghiệp kháng chiến trong giai đoạn này rất lớn. Ngành Cán bộ Quân khu đã luôn chủ động, tích cực quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về cán bộ và công tác cán bộ, giúp cp ủy các cấp động viên, huy động, bổ sung kịp thời đủ s lượng cán bộ cho các chiến trường, các đơn vị trọng điềm, địa bàn trọng yếu của Quân khu.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đọc diễn văn.

 

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Cán bộ - Tổng cục Chính trị, ngành Cán bộ Quân khu mà trực tiếp là Phòng Cán bộ đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về cán bộ và công tác cán bộ. Tập trung giải quyết các vấn đề về cồng tác cán bộ sau 30 năm chiến tranh, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cho các cơ quan, đơn vị, nhà trường; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ mới, ưu tiên hàng đầu cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chuyển một số cán bộ đi tăng cường ở các đơn vị, Quân khu phía Nam và một số sang làm nhiệm vụ kinh tế, xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia như khôi phục tuyến đường sát Thống nhất đoạn Minh Cầm - Tiên An, Đường 48, Đường 8, Công trình thủy điện Hoà Bình, dầu khí Vũng Tàu ...

Các đại biểu dự Gặp mặt.

 

Cùng với sự phát triển về nhiệm vụ của Quân đội nói chung và nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Quân khu nói riêng, công tác cán bộ của Quân khu 4 trong những năm qua đã không ngừng được đổi mới. Chủ động, sáng tạo thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp Cục Chính trị tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ Quân khu triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu và đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật: Nhất là trong tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp giải quyết số lượng gắn với điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thực hiện việc đào tạo nguồn và chọn nguồn đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm bảo đảm chặt chẽ, đủ chỉ tiêu, đúng đối tượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện chủ động, bài bản, khoa học, nghiêm túc, bảo đảm tính liên tục, kế thừa vững chắc giữa các thế hệ. Công tác sĩ quan dự bị có nhiều đổi mới; thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cán bộ và hậu phương cán bộ; công tác hồ sơ, thống kê quản lý cán bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ làm công tác cán bộ trong toàn Quân khu đủ về số lượng, có chất lượng tốt….

Các đại biểu dự Gặp mặt.

 

Với những kết quả quả đạt được, từ năm 2010 đến nay Phòng Cán b liên tục được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng nhiều Bằng khen. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thng ngành Cán bộ Quân đội, Phòng Cán bộ Quân khu 4 vinh dự được Ch tịch nước Cộng hòa Xã hội ch nghĩa Việt Nam tặng thường Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đại tá Võ Quang Thiện, Trưởng phòng Cán bộ Quân khu phát biểu tại buổi Gặp mặt

 

 

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của ngành Cán bộ và Phòng Cán bộ Quân khu đã đạt được trong những năm qua.

 

 

 

Các đại biểu dự Gặp mặt.

 

Để tiếp tục triền khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Cán bộ Quân khu hôm nay cần tiếp tục kế thừa kết quả, kinh nghiệm cúa các thế hệ đi trước; luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sâu sát, công tâm, khách quan trong xem xét, đánh giá; tích cực, tự giác, tự học, tự rèn nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực, trình độ, phương pháp tác phong công tác; đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể; chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Cán bộ Quân khu 4.

 

          Tại buổi Gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Cán bộ Quân khu 4.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG, TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội