A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu: Quán triệt, triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2022, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ, nhân viên các phòng, ban và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Cục Chính trị.

Đại biểu tham đự Hội nghị, được quán triệt các Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Hướng dẫn của Cục Chính trị về việc tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022).

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Theo đó, đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến 100% cán bộ,  nhân viên, chiến sĩ và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên, nhất là các văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn trước, trong, sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực quân số; khi đang thực hiện nhiệm vụ trực, không được tự ý rời khỏi doanh trại khi chưa được sự nhất trí của chỉ huy cấp trên. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, chẩn chỉnh, nhắc nhở quân nhân thuộc quyền thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực và nghỉ Tết tại gia đình chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn mọi mặt.

Cán bộ, nhân viên Cục Chính trị tham dự Hội nghị.

 

Thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và vui chơi, giải trí cho bộ đội trong dịp Tết; tăng cường công tác quản lý tình hình tư tưởng, sức khỏe và các mối quan hệ quân nhân. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Bảo đảm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, không để dịch lây nhiễm vào đơn vị.

Thượng tá Phan Quốc Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về việc trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

 

Nghiêm cấm việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ và các loại pháo hoa sai quy định; đốt thả “đèn trời” và sử dụng trái phép phương tiện bay siêu nhẹ, không người lại. Cấm uống rượu, bia say ở mọi lúc, mọi nơi; cấm điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.Nghiêm cấm việc tổ chức, tham gia các hoạt động mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, buôn bán hàng giả, hàng cấm, đánh bài ăn tiền, đánh lô đề, cá độ, tham gia tín dụng đen, cho vay hoặc cho vay nặng lãi. Tàng trữ đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định; vận chuyển, buôn bán, sử dụng các chất ma túy và các chất kích thích bị cấm; không hút thuốc lá trong cơ quan. Cấm sử dụng điện thoại, máy quay video, chụp ảnh các hoạt động quân sự, quốc phòng và hình ảnh đơn vị đưa lên các trang mạng xã hội…

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị thường xuyên quán triệt, tổ chức đôn đốc, kiểm tra bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và phải chịu mọi trách nhiệm về tình hình vi phạm kỷ luật Quân dội, pháp luật Nhà nước của quân nhân thuộc mình ở đơn vị mình. Đồng thời, sau Tết nguyên đán, nhanh chóng ổn định đơn vị để làm việc có hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội