Thiếu tướng Ngô Nam Cường dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tri ân nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Ngày 22/7/2026, đoàn công tác Quân khu 4 do Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến và thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đại tá Phan Gia Thuận, Chính ủy Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu; Đại tá Thiều Đăng Anh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tham gia đoàn công tác.
.jpg)

Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, Thiếu tướng Ngô Nam Cường cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm tri ân sâu sắc những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị ngày nay. Trước anh linh của Đại tướng, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Quân khu 4 anh hùng, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh.
Cùng ngày, Thiếu tướng Ngô Nam Cường và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 qua các thời kỳ đang nghỉ hưu và sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình và trân trọng trao tặng những phần quà ý nghĩa của Bộ Tư lệnh Quân khu. Thiếu tướng Ngô Nam Cường đã thông tin nhanh đến các đồng chí nguyên lãnh đạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác tác chiến, huấn luyện của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian qua.
Đồng chí Phó Tư lệnh khẳng định: Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 hôm nay luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ Thủ trưởng đi trước đối với sự trưởng thành và phát triển của Quân khu; đồng thời mong muốn các đồng chí nguyên Thủ trưởng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 ngày càng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tin, ảnh: LÊ THẮNG



