A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo Quân khu 4 đón nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng năm 2021

Ngày 03/12/2021, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, bàn biện pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính; đại biểu Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị; các đồng chí cán bộ cấp bậc quân hàm Thượng tá trở lên; Bí thư Chi doàn, Chủ tịch Phụ nữ, Công đoàn và các đồng chí cá nhân được tặng thưởng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2021 khối cơ quan Cục Chính trị dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Báo Quân khu 4 đã đón nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu trao tặng. Đây là năm thứ 6 liên tục Báo Quân khu được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn chi phối song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, dân chủ được phát huy. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, có ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu dự Hội nghị.

 

Năm 2022, Cục Chính trị tập tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong LLVT Quân khu. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị,  Nghị quyết, hướng dẫn của các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tăng cường công tác nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng nhận thức và hướng dẫn hành động cho bộ đội, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trì Quân khu chủ trì Hội nghị thảo luận.

 

 Quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 74 và Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện khâu đột phá “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới” chú trọng công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ, huấn luyện, diễn tập; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm tiếm, cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh, hội thi, hội thao.

Chỉ huy Phòng Tuyên huấn và Tòa án Quân sự Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Cán bộ, nhân viên các Cơ quan, đơn vị dự Hội nghị.

 

Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp về công tác cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 109 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết và Kế hoạch của Đảng uỷ Quân khu về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên các địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là các địa bàn vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt và dịch bệnh Covid-19. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với phương châm “thiết thực, toàn diện”. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021-2022; hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ.

Chỉ huy Đoàn An điều dưỡng 41 Huế phát biểu tại Hội nghị.

 

 Triển khai thực hiện có chất lượng các chương trình, hoạt động của công tác Thanh niên; Phụ nữ, Công đoàn trong LLVT Quân khu. Các cơ quan Khối Tư pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tham mưu, phòng, chống, giảm thiểu vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong LLVT Quân khu. Khối tư tưởng, văn hóa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; hoàn thành công trình cải tạo và thay thế chất liệu tượng đài Bác Hồ; nâng cấp, tôn tạo phòng Khánh tiết trưng bày tại Bảo tàng Quân khu đúng tiến độ, tổ chức hoạt động có hiệu quả, thiết thực. Tiến hành in ấn, trang trí cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm, trưng bày, chiếu phim, triển lãm lưu động phục vụ bộ đội và Nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở cơ sở, hoạt động phòng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, sáng tác các tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao, sức lan tỏa rộng. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục phản ánh sâu đậm hình ảnh và hoạt động của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ. Các Đoàn An điều dưỡng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác An Điều dưỡng trong Quân đội. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ; sẵn sàng đón tiếp, phục vụ cán bộ đến an dưỡng phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19. 

Đại diện Bảo tàng; Đoàn Văn công phát biểu tại Hội nghị.

 

Triển khai hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động về xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng các tổ chức đảng TSVM tiêu biểu. Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng quy định, tăng cường luyện tập bắn súng, điều lệnh đội ngũ, 100% các nội dung đã huấn luyện phải được kiểm tra. Chủ động nắm, quản lý diễn biến tư tưởng, dự báo, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn và giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh. Không để vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, công tác, sinh hoạt và an toàn giao thông. Thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT trong nội bộ Cục.

Trao Bằng khen của Thủ trướng Chính phủ và Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Tư lênh Quân khu cho các tập thể.

  

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Quân khu đã có thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và xây dựng đơn vị từ năm 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Trao Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Tư lệnh Quân khu cho Tòa án Quân sự Quân khu đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu năm 2021.

Trao tặng Danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho Báo Quân khu 4 và 14 tập thể trực thuộc Cục Chính trị Quân khu; tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu cho 8 cá nhân Cục Chính trị Quân khu.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, 
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao Danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho các tập thể Cục Chính trị.

 

Thủ trưởng Cục Chính trị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 27 đồng chí cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng của Cục Chính trị năm 2021.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Đại tá Đoàn Xuân Bường,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua tặng các cá nhân Cục Chính trị.

 

Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu cũng đã tặng Giấy khen cho 7 tổ chức đảng, 56 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
trao Giấy khen của Đảng ủy Cục Chính trị tặng cho 6 tổ chức Đảng tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Chính trị đã tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021, đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” với mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm: Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, nắm và quản lý chặc chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật của bộ đội. Triển khai đầy đủ, chất lượng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định mới của Đảng các cấp... 

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

 

100% phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ. Hoàn thành nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá. giỏi. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện có hiệu quả PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, quân số khỏe đạt trên 98,5%. Tập trung xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% cấp ủy, tổ chưc đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 85% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Phấn đấu, năm 2022 Cục Chính trị Quân khu được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội