Quân khu 4: Bàn giao chức vụ Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 16
Chiều 18/9/2026, Lữ đoàn Pháo binh 16 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Lữ đoàn trưởng. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dự và chỉ đạo hội nghị.
Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu.
Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Đại tá Nguyễn Bá Thủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 16, được nghỉ chuẩn bị hưu từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 30-9-2027. Đại tá Nguyễn Minh Thảo, Trưởng phòng Pháo binh, Bộ Tham mưu Quân khu, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 16.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác và những đóng góp của Đại tá Nguyễn Bá Thủy đối với Lữ đoàn Pháo binh 16 và lực lượng vũ trang Quân khu. Sinh tháng 11-1970, nhập ngũ tháng 8-1987, Đại tá Nguyễn Bá Thủy có 39 năm công tác trong Quân đội, 37 năm tuổi Đảng; được đào tạo tại Trường Sĩ quan Pháo binh và Học viện Lục quân, trải qua nhiều cương vị công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 16. Từ tháng 12-2019 đến nay, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Lữ đoàn trưởng.
Trên các cương vị công tác, Đại tá Nguyễn Bá Thủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, xây dựng đoàn kết, thống nhất; cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống thiên tai, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chăm lo đời sống bộ đội. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân mong muốn sau khi nghỉ chuẩn bị hưu, Đại tá Nguyễn Bá Thủy tiếp tục quan tâm, đóng góp cho lực lượng vũ trang Quân khu, Lữ đoàn Pháo binh 16 và địa phương.
Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Minh Thảo, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân đánh giá đồng chí là cán bộ có năng lực, trách nhiệm, sâu sát, linh hoạt, sáng tạo, có kinh nghiệm thực tiễn và hơn 10 năm công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 16. Trên cương vị mới, đồng chí cần nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn giữ vững đoàn kết, thống nhất; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm, xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ; tổ chức tốt huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở.
Đồng thời, Lữ đoàn tiếp tục xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động linh hoạt”; tổ chức, biên chế lực lượng hợp lý, từng bước làm chủ khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại. Cùng với đó, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, dân vận và công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính, chăm sóc sức khỏe bộ đội.
Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu cũng yêu cầu Lữ đoàn đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; phấn đấu xây dựng Lữ đoàn Pháo binh 16 trở thành điểm sáng về huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu.
Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG



