A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4 triển khai công tác Tuyên huấn năm 2021

Sáng ngày 20/1/2021, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức tổng kết công tác Tuyên huấn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2020, công tác Tuyên huấn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu và các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước. Triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, hiệu quả tốt, có nội dung hoàn thành xuất sắc, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19, Đại hội Đảng các cấp và trong khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn. Nổi bật có các đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An, Quảng Bình; Sư đoàn 324, Trường quân sự Quân khu; Lữ đoàn công binh 414, tăng thiết giáp 206; các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92; 5; Cục Chính trị, Tham mưu, Hậu cần..

 

Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu chủ trì Hội nghị.

 Năm 2021, công tác Tuyên huấn tập trung vào tham mưu, hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của trên và Quân khu nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị “Giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới” trong LLVT Quân khu có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; tích cực triển khai đề án Quân đội phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; quán triệt, thực hiện kế hoạch của Cục Tuyên huấn về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay” và tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng, chống, dịch Covid-19 trong thời kỳ mới.

 

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục chính trị tại đơn vị theo quy định; tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.. góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đoàn Xuân Bường trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

  Tại Hội nghị, thừa ủy quyền, Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020. Trong đó, Cục Hậu cần Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần; Đại úy Bùi Văn Thắng, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Trung úy chuyên nghiệp Võ Văn Long, Nhân viên Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội