A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cùng nhân dân gồng mình chống lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão bão số 4 kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam mạnh, từ ngày 15 đến sáng ngày 18/8/2018, ở hầu hết các khu vực trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-300mm như: Con Cuông, Kỳ Sơn (Nghệ An), Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn (Thanh Hóa)… khiến các sông, suối trên địa bàn hai tỉnh đã xảy ra một đợt lũ.

Theo đó, tại huyện Kỳ Sơn, mưa lớn làm sông Nậm Nơn dâng cao khiến hàng chục ngôi nhà ở xã Mỹ Lý bị ngập, có một số nhà bị ngập lên tận mái. Xã Keng Đu phải di dời nhiều hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào nhiều xã bị cô lập do nước ngập sâu.

Tại huyện Con Cuông tình hình mưa lũ cũng diễn biến rất phức tạp. Đang trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả tại các vùng ngập lụt, ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho biết: “Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và xả lũ của nhiều công trình thủy điện khiến mực nước các khe, sông, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi trên toàn huyện, làm thiệt hại nặng nề về hoa màu, tài sản của nhân dân. Đặc biệt nhiều tuyến đường bị sạt lở chia cắt, tê liệt hoàn toàn, nhiều khu dân cư bị ngập sâu và cô lập. Lực lượng vũ trang huyện đang cùng chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả với phương châm bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết”.

Còn tại huyện Nghĩa Đàn, mặt cầu tràn Dinh ngập sâu trên 2m; các cầu tràn khác trên địa bàn huyện như thị trấn Nghĩa Đàn; Nghĩa Bình ngập sâu từ 0,5 đến 1m. Nhiều tuyến đường giao thông của xã Nghĩa Hưng bị chia cắt và cô lập gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trước tình hình này, UBND xã Nghĩa Thịnh đã lập hàng rào, biển báo cấm không để người dân qua các tuyến đường này.

Theo thống kê tính đến hết ngày 17/8/2018, trên toàn tỉnh Nghệ An, 4 người bị chết do lũ cuốn trôi, gần 2.000 ngôi nhà bị sập và ngập; hơn 7.000 gia súc bị chết, cuốn trôi; gần 750 héc ta diện tích lúa và hoa màu cùng hàng chục héc ta diện tích nuôi trồng thủy hải sản bị ngập. Chính quyền các địa phương cùng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đang huy động mọi nguồn lực, tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Một số hình ảnh thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ:

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Huyện ủy Con Cuông (ngoài cùng bên trái) trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ
Ảnh: C.T.V
Lực lượng vũ trang huyện Con Cuông và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Có mặt tại tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi được đồng chí Đặng Tiến Dũng, Phó chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Lúc 17h00 ngày 17/8/2018, mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thủy trên báo động 2 là 0,71m; sông Yên tại Trạm thủy văn Chuối trên báo động 1 là 0,52m và lũ trên nhiều sông đang tiếp tục lên cao. Để ứng phó với mưa lũ, UBND tỉnh đã ban hành 2 công điện triển khai đến các cấp, các ngành tập trung các nội dung: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Các địa bàn miền núi tổ chức di dời, sơ tán ngay các hộ dân ở khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Tổ chức cắm biển cảnh báo và tuần tra canh gác các khu vực ngầm tràn, đường bị ngập sâu, khu vực bị sạt lở. Các địa phương kiểm tra, rà soát tình hình tích nước các hồ chứa theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du…”.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương và các ngành, tính đến 17h00 ngày 17/8/2018, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 1 người dân ở bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát bị chết do sạt lở đất đá. Hàng chục ngôi nhà bị sập đổ và ngập sâu. Gần 3.150 héc ta lúa, hoa màu và cây lâm nghiệp bị ngập; 126 héc ta nuôi trồng thủy sản bị tràn. Về giao thông, gần 10 km đường giao thông liên huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng; 1 cầu tràn bị cuốn trôi; 1 ngầm tràn bị sạt lở…

Trung tá Hoàng Văn Linh, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Mường Lát thông tin với chúng tôi: “Do mưa lớn kéo dài nên hiện nay các tuyến đường lên Mường Lát như Quốc lộ 15, 15C bị ngập, sạt lở gây tắc đường tại hàng chục vị trí khiến địa bàn Mường Lát đang bị cô lập hoàn toàn. Sở Giao thông-Vận tải Thanh Hóa đã huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị phối hợp với lực lượng vũ trang huyện canh trực, làm gác chắn, cắm biển báo điều tiết giao thông để san ủi, thông tuyến trong thời gian sớm nhất”.

Còn địa bàn các xã thuộc Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Lát bị thiệt hại 22 héc ta lúa, hoa màu; 6.500 m2 ao cá bị ngập; 24 điểm trên các trục đường liên thôn, xã bị ngập, riêng xã Mường Chanh bị cô lập hoàn toàn. Đại tá Lê Thế Soái, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 5 cho biết: “Trước thiệt hại do mưa lũ gây ra, đơn vị đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện, 4 xe ô tô, 1 máy múc, 1 xe cứu thương để di dời 91 người dân thuộc 22 hộ gia đình trên địa bàn các xã Mường Chanh, Quang Chiểu, Tén Tằn… đến nơi an toàn, đồng thời san ủi các điểm sạt lở, giúp dân thu hoạch hoa màu…”.

Một số hình ảnh thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa bàn huyện Mường Lát và lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ:

Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông ở huyện Mường Lát

 

Đất đá sạt lở làm sập nhà dân ở Mường Lát

 

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS và dân quân huyện Mường Lát thu dọn đất đá ở các vị trí bị sạt lở
Ảnh: HOÀNG VĂN LINH

Hiện nay, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn trên nhiều địa bàn, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ; chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi; khẩn trương khắc phục các công trình giao thông, nhà ở nhân dân bị hư hỏng; tiêu úng bảo vệ sản xuất và phục hồi sản xuất sau lũ.

MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội