A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc “sát hạch” cán bộ giảng dạy chính trị

 Trong hai ngày (22 và 23/ 5/ 2023), tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Quân khu đã tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Những ngày diễn ra Hội thi luôn nhận được sự theo dõi, chỉ đạo của Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu. Hội thi thực sự là cuộc “sát hạch” thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị. Đồng thời, đây là cơ hội để đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị bổ sung những cẩm nang quý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở. 

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu truyền thụ kinh nghiệm giảng dạy chính trị cho các thí sinh dự thi.

 

Những ngày diễn ra Hội thi, tiết trời ở thành phố Vinh, Nghệ An nắng nóng cực điểm, thế nhưng 43 thí sinh tiêu biểu là cán bộ chính trị cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp huyện; giáo viên Trường Quân sự Quân khu; Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã các đơn vị, địa phương trong toàn Quân khu đã nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các thí sinh “tranh tài”  ở 3 phần thi: Kiến thức, soạn bài giảng, thực hành giảng bài và xử lý tình huống. Nội dung các bài giảng xoay quanh Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề trong chương trình giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ…

Các thí sinh đối tượng cán bộ chính trị trung, lữ đoàn tương đương thực hành phần thi kiến thức.

 

Hòa vào không khí Hội thi, chúng tôi nhận thấy tất cả thí sinh đều có sự chuẩn bị đề cương cũng như bài thuyết trình rất công phu, có mô hình trực quan sinh động, kết hợp giữa thuyết trình với trình chiếu PowerPoint; nội dung liên hệ, vận dụng sát thực tiễn, có định hướng tư tưởng tốt. Trình bày chuyên đề “Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương” của đồng chí Trần Thị Huệ, Chính trị viên Ban CHQS xã Quảng  Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa được Ban Giám khảo đánh giá cao. Phần thực hành giảng bài đã thuyết phục Ban Giám khảo, để lại ấn tượng tốt và thu hút cán bộ, thí sinh tập trung theo dõi, lắng nghe.

Bên cạnh giá trị thực tiễn của đề tài, kết cấu bài giảng chặt chẽ, có chiều sâu, trong giảng dạy, chị còn kết hợp trình chiếu hình ảnh sinh động, thuyết trình mạch lạc. Đồng chí Trần Thị Huệ cho biết: “Trong tình hình hiện nay, việc tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ dân quân là rất quan trọng. Đề cương tôi chọn, góp phần nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của dân quân trong thực hiện công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đấu tranh phê phán những quan điểm phản động, sai trái, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân”.

Thí sinh đối tượng chính trị viên xã, phường thực hành phần thi kiến thức.

 

Thí sinh Hoàng Văn Hải, Chính trị viên Ban CHQS phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, đạt giải Nhất Hội thi đối tượng chính trị viên xã, phường nói: “Tại Hội thi này, chúng tôi được chỉ huy đơn vị, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo định hướng, rút kinh nghiệm về nội dung, hình thức, phương pháp giảng bài nhằm nâng cao hiệu quả là giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu. Qua hội thi, với kiến thức lĩnh hội được, tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện kỹ năng, phương pháp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị tại đơn vị”.

Với chất giọng truyền cảm cùng phương pháp thuyết trình, giảng giải, lấy ví dụ thực tiễn chứng minh làm sáng rõ vấn đề trong chuyên đề “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, để lại ấn tượng sâu sắc tại hội thi. Anh Hải chia sẻ: “Thông qua bài giảng, tôi muốn nhấn mạnh về vai trò của nền kinh tế biển nước ta. Đặc biệt, phường Nghi Thủy là địa phương phần lớn Nhân dân làm nghề khai thác đánh bắt hải sản trên biển và có trung đội dân quân biển, vì thế tôi muốn truyền đạt đến mọi người về ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia biển và phát huy vai trò, lợi thế biển để làm giàu, xây dựng quê hương”.

Là  thí sinh đoạt giải Nhất tại Hội thi đối tượng cán bộ chính trị cấp trung đoàn, lữ đoàn, Trung tá Nguyễn Thái Sơn, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, phấn khởi nói: “Để đạt được thành tích cao, bên cạnh việc thục luyện, thoát ly giáo án, bài giảng, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu cách soạn bài giảng điện tử, trình chiếu PowerPoint, hình ảnh, video sao cho phù hợp với nội dung, lôi cuốn người nghe. Những vấn đề chưa rõ, tôi tích cực tham khảo, học hỏi và nhờ cấp trên, đồng đội hướng dẫn. Từ đó tôi đã làm chủ được bài giảng và kỹ năng trình chiếu của mình, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng”.

Trung tá Lê Khắc Ngọc Anh, Chính ủy Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 thực hành phần thi giảng bài.

 

Theo Thượng tá Nguyễn Chính Triều, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968: Đến với Hội thi năm nay, Sư đoàn có 2 đồng chí tham gia đều xuất sắc đoạt giải cao (1 giải Nhì, 1 giải Ba). Có được kết quả trên, đơn vị đã chuẩn bị và tổ chức hội thi từ cơ sở nghiêm túc, tuyển chọn đội tuyển tham gia thi cấp Quân khu. Quá trình ôn luyện, thục luyện bài giảng, đơn vị cử cán bộ có chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm tham gia góp ý vào nội dung đề cương; phương pháp, tác phong thuyết trình, liên hệ vận dụng thực tiến sát với tình hình đơn vị và nhiệm vụ của Quân đội. Cùng với đó, Sư đoàn triển khai cho các thí sinh trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị cơ sở để giảng chuyên đề của mình, qua đó vừa giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhận thức sâu sắc nội dung bài giảng, vừa rèn luyện tâm lý, bản lĩnh cho giáo viên...

Những ngày diễn ra Hội thi, rất nhiều cán bộ các cơ quan, đơn vị đến theo dõi, học tập. Nhiều đồng chí cẩn thận ghi chép, theo dõi những chi tiết hay, phương pháp giảng bài của các thí sinh. Một số đơn vị còn tổ chức ghi hình để làm bài giảng mẫu cho cán bộ học tập. Thiếu tá Nguyễn Trọng Phú, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, đạt giải Nhì Hội thi, đã gặp Ban Tổ chức xin coppy toàn bộ giáo án, bài giảng của các thí sinh để làm “cẩm nang” học tập nâng cao trình độ. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Trọng Phú nói: Để một bài giảng chính trị có chất lượng giáo viên phải biết lồng ghép, kết hợp với các hình thức giảng dạy khác một cách phù hợp, khéo léo. Đặc biệt, phải thu thập, xử lý các thông tin, hình ảnh sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ… để đưa vào bài giảng, có như vậy mới lôi cuốn, thu hút người học. 

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi đánh giá: 43 thí sinh tham gia Hội thi là những hạt nhân xuất sắc trong giáo dục chính trị ở đơn vị cở. Hầu hết các thí sinh đều chuẩn bị bài giảng với bố cục, nội dung phù hợp, xác định đúng phần trọng tâm, trọng điểm; phân chia thời gian hợp lý cho từng phần và toàn bài; nhiều bài giảng dự thi chuẩn bị công phu, chất lượng tốt; phần trình chiếu có hiệu ứng đẹp, thể hiện rõ nội dung, chủ đề trình bày; 100% bài giảng chính trị có mô hình giáo dục trực quan hỗ trợ cho việc giảng dạy trực tiếp tại hội trường và phục vụ hoạt động bổ trợ, hướng dẫn thảo luận, ôn tập sau bài giảng; nhiều đồng chí dự thi đã trả lời đúng 100% câu hỏi phần thi trắc nghiệm nhận thức... Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 5 giải Nhì và 11 giải Ba tặng các đồng chí có thành tích cao tại Hội thi.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao giải Nhất, Nhì cho các thí sinh xuất sắc tại Hội thi.
Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Tổ chức Hội thi trao giải Ba cho các thí sinh.
Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao giải Khuyến khích cho các thí sinh.

 

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 đã và đang lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cơ sở. Qua đây, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

                                                                             Bài, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội