A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng LLVT Quảng Trị ngày càng vững mạnh

Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng LLVT Quảng Trị ngày càng vững mạnh

Sáng ngày 30/5/2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuôc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 -2019). Đại tá Đặng Sỹ Lộc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Đặng Sỹ Lộc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả thiết thực. Thông qua các nội dung của Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã có những chuyển biến tích cực về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tích cực, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tạo chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Từ năm 2014 – 2019, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đã có hơn 3.900 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; nhiều năm liền Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng “Cờ thi đua xuất sắc”. Cuộc vận động thực sự là động lực to lớn, có sức lan tỏa sâu rộng, qua đó phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố Quốc phòng – An ninh.

Thay mặt Cục Chính trị Quân khu, Đại tá Đặng Sỹ Lộc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động 5 năm qua. Để phát huy tốt kết quả đạt được và tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động, đồng chí đề nghị các tập thể, cá nhân tập trung vào giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và và quần chúng nhân dân; gắn thực hiện Cuộc vận động với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết, chỉ thị của các cấp; Nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Cuộc vận động... làm tốt việc tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 -2019).

 

Nhân dịp này Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 19 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 -2019).

                                              Tin, ảnh: XUÂN DIỆN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội