A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Sáng ngày 22/9/2023, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2018 - 2023) Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023- 2028.

Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, đồng chủ trì Hội nghị; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo Văn phòng, cán bộ chuyên viên Văn phòng Ủy Ban ATGT Quốc gia; đại biểu Tổng Công ty đường sắt Việt Nam; Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an; Cục đường bộ Việt Nam; Cục đường sắt Việt Nam; Đại biểu Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; đại diện các cơ quan ban, ngành Trung ương Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ và cơ quan thường trực Hội Cựu chiến binh của 63 tỉnh, thành dự Hội nghị. 

Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Báo cáo kết quả tại Hội nghị, cho biết: 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Làm tốt công tác phối hợp thực hiện Cuộc vận động luôn được Ủy ban ATGT Quốc gia và Trung ương Hội CCB Việt Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về Luật và ý thức chấp hành giao thông của cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến được các cấp Hội lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai sâu rộng; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu được nhân rộng đến các cấp Hội trong toàn quốc, trong đó các mô hình hay và phát huy hiệu quả như: Mô hình “Tổ tự quản”, “Đội cứu nạn ATGT”, “Đoạn đường CCB tự quản”, “Khu phố ATGT”, “Đội tình nguyện hướng dẫn an ATGT”, “5 không, 2 phải” “Bến đò, cầu phao CCB an toàn, kiểu mẫu”, “CCB thắp sáng đường quê”, “Cổng trường bình yên”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Gia đình bình yên”, “Chi hội CCB tự quản”… những mô hình đó đã lan tỏa rộng khắp và góp phần tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông. Nhiều gương CCB tiêu biểu đã được xây dựng, tôn vinh; nhiều tỉnh, thành Hội tỷ lệ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, lan tỏa tác động tích cực trong cộng đồng. Đã có nhiều tập thể, cá nhân hiến hàng triệu m2 đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội, của cán bộ, hội viên CCB trong việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTATGT và xây dựng “Văn hóa giao thông”. Trong 5 năm qua đã có hơn 110 thập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu được Trung ương Hội CCB tặng Bằng khen. 

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh, công tác phối hợp bảo đảm TTATGT trong những năm qua luôn được Ban ATGT và Hội CCB các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát đến cơ sở, bám sát các nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT quốc gia với Trung ương Hội CCB Việt Nam, trong đó nhiều nội dung đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đồng chí cũng cho biết thêm trên cơ sở nội dung của Chương trình phối hợp, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ triển khai một cách hiệu quả nhất để tạo các điều kiện cần thiết cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền thực hiện Chương trình phối hợp đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thành viên, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp này tại các địa phương. Ủy ban ATGT Quốc gia tin tưởng rằng với sự lãnh đạo hiệu quả của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự vào cuộc mạnh mẽ của Hội CCB các cấp, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện thành công Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 được ký kết trong thời gian tới, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT, khắc phục ùn tắc giao thông, xây dựng cho hệ thống giao thông nước ta văn minh, hiện đại, an toàn, góp phần xứng đáng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội đất nước và xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam thanh bình, thân thiện và là điểm đến an toàn cho bè bạn quốc tế.

Đại diện các Hội CCB tỉnh, thành ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 dưới sự chứng kiến của Ủy ban ATGT Quốc gia và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

 

Nhân dịp này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn (2018 - 2023).

 

 Ủy ban ATGT Quốc gia và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn (2018 - 2023).

 

Trong những năm qua, tại Việt Nam công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, tai nạn giao thông hàng năm liên tục giảm ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Năm 2022 toàn quốc xảy ra 11.457 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 6.397 người, bị thương 4,7.804 người. So với năm 2021, số vụ TNGT giảm 38 vụ (-0,33%), tăng 598 người chết (10,31%), giảm 214 người bị thương (-2,67%). Tuy nhiên nếu so sánh với năm 2019 (trước khi xảy Covid-19): vụ giảm 6.216 vụ (-35,22%), giảm 1.246 người chết (-16,3%), giảm 5.841 người bị thương (-42,81%); 09 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/9/2023), toàn quốc đã xảy ra 8.333 vụ TNGT, làm chết 4.763 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 194 vụ (-2,28%), giảm 124 người chết (-2,54%), tăng 161 người bị thương (+2,85%).

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội