A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Trị: Tìm thấy hài cốt Liệt sĩ Võ Thế Hưng

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã giám định di vật là chiếc bút kèm theo hài cốt liệt sĩ vừa được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 quy tập và xác định được danh tính liệt sĩ.

Theo nguồn tin từ Đoàn KT-QP 337 cung cấp, đơn vị vừa được Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả giám định chiếc bút khắc ký hiệu không rõ nghĩa kèm theo hài cốt được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 quy tập ngày 12-13/12/2020 tại bản Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ký hiệu khắc trên chiếc bút là "Võ Thế Hưng 13645US V-H 13645US". Hiện nay hài cốt liệt sĩ trên đã được Đoàn KT-QP 337 phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Hướng Hóa tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

Trước đó, như Báo Quân khu 4 đã đưa tin, từ 11-13/12/2020, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 đã phát hiện và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ ở bản Cheng, xã Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở dưới lớp đất có độ sâu 1,5m, bọc trong tăng võng kèm theo nhiều di vật như cúc áo, thắt lưng bộ đội, gương, bút... Đặc biệt có hai hài cốt kèm theo hai chiếc bút, một chiếc khắc dòng chữ “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược quân khu 4”, 1 chiếc khắc ký hiệu không rõ nghĩa. Chiếc bút khắc ký hiệu không rõ nghĩa sau đó đã được gửi đến cơ quan chức năng để giám định.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG – MINH ĐÔNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội