A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI

Tối 29/7/2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; các đại biểu dự Đại hội và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và sinh viên Trường Đại học Vinh dự đêm giao lưu nghệ thuật.

Nội dung Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục văn nghệ, phóng sự truyền hình, giao lưu với khán giả và trao thưởng “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội giai đoạn 2015-2020”, tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng và Hội thi báo tường, báo liếp, cắm hoa nghệ thuật.

Màn hát múa ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ca khúc "Thênh thang đường mới".
Ca khúc "Sảy chay Lào Việt" ngợi ca tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào
Cả hội trường sôi động với ca khúc "Tôi tự hào là tương lai Việt Nam".

 

Tốp ca nam Đại học Vinh trẻ trung với ca khúc "Tuổi Xuân dâng Đảng".
Các đại biểu dự Chương trình
Đông đảo các bạn sinh viên Lào đang học tập  tại Đại học Vinh tham gia Chương trình. 

Trong Chương trình nghệ thuật, khán giả được thưởng thức những bài ca dâng Đảng, Bác Hồ với chủ đề “Sáng mãi niềm tin” với các ca khúc, phóng sự ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước, quê hương, truyền thống Quân khu 4; ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đó là các ca khúc: “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Thênh thang đường mới”, “Giai điệu tự hào”, “Sải chay Lào Việt”, “Tôi tự hào là tương lai Việt Nam”, “Tuổi Xuân dâng Đảng”, “Xứ Nghệ yêu thương”, “Ánh dương dẫn lối”, “Quân khu 4 trang sử hào hùng”… do Đoàn Văn công Quân khu và Trường Đại học Vinh biểu diễn và các phóng sự “Dấu ấn một nhiệm kỳ”, “Tự hào Quân khu 4” do Báo - Truyền hình Quân khu 4 và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thực hiện.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng, hiện đại và tính chuyên nghiệp cao với những nhạc phẩm đi cùng năm tháng được thể hiện bởi các nghệ sĩ văn công Quân khu, kết hợp với trình chiếu các thước phim tư liệu quý, phóng sự chuyên sâu về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng bộ Quân khu 4 cũng như những cảm nhận của Nhân dân trên địa bàn Quân khu; các sinh viên Lào đang học tập tại Đại học Vinh và đang thực tập tại Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng như cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, phòng chống dịch bệnh Covid-19, giúp Nhân dân Lào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Qua đó thể hiện được không khí tưng bừng, hân hoan của cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trên địa bàn Quân khu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cô sinh viên Phay Văn đang theo học Đại học Vinh chia sẻ những tình cảm đặc biệt dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, những người giúp đồng bào cô xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Trong đêm giao lưu, Ban tổ chức đã trao thưởng “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội giai đoạn 2015-2020” và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng cho các tập thể: Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Bộ CHQS Quảng Trị. Trao thưởng cho các cá nhân: Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại úy Trần Văn Hoạt, Đại úy Phạm Tuấn, Lữ đoàn Vận tải thủy 873, Cục Hậu cần; Trung úy QNCN Võ Văn Long, Cục Chính trị.

 Thừa ủy quyền, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia "Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội giai đoạn 2015-2020"
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu trao thưởng cho các Hội Phụ nữ đạt giải cắm hoa nghệ thuật...
... và trao thưởng cho các đơn vị đạt giải báo tường, báo liếp.

Đối với Hội thi báo tường, báo liếp, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Sư đoàn 324, giải Nhì cho Sư đoàn 968, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế. Thi cắm hoa nghệ thuật, giải Xuất sắc thuộc về Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đạt giải Nhì. Ban Tổ chức cũng đã trao các giải Ba, Khuyến khích tặng các đội thi.

07.00 sáng ngày 30/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ khai mạc phiên chính thức, Báo Quân khu Bốn liên tục cập nhật diễn biến Đại hội, kính mời các đồng chí đón xem.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG – DUY ĐÔNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội