A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 14/10/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí  Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An, các huyện, thị, thành tỉnh Nghệ An và 209 đại biểu đại diện cho gần 174.000 hội viên trong toàn tỉnh dự Đại hội.

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

 

          Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhấn mạnh, 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền; sự giúp đỡ, phối hợp hoạt động của các ban, ngành, mặt trận và đoàn thế các cấp, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Nghệ An đã giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ cấp ủy giao; đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra. 

 

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biêu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Nổi bật  đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân; đóng góp quan trọng cùng các lực lượng làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Công tác phối hợp với Công an, Quân sự, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban, ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng khu vực phòng thủ, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thể hệ trẻ.

 

Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại Đại hội và thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh tặng Hội CCB bức trướng với dòng chữ: "Hội CCB tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống CCB quê hương Bác Hồ "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới".   

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

 Phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển mạnh mẽ. Trong đó, đã tổ chức 4.479 lớp tập huấn kinh tế cho gần 281.400 hội viên tham gia; giải quyết việc làm cho 44.664 người, tạo việc làm từ các dự án mới gần 2.900 người. Nhiều mô hình kinh tế phát triển hiệu quả như Mô hình kết hợp vườn, ao, chuồng, rừng ở các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn; nuôi lươn không bùn ở Yên Thành; mô hình các nhà vườn lưới, công nghệ cao, trồng rau an toàn ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, TP Vinh… Cùng với đó, các mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Mỗi hội viên tiết kiệm 2.000 đồng hỗ trợ xây nhà đồng đội”, “5 hội viên giúp 1 hội viên thoát nghèo”…. Đã góp phần xóa 2.529 nhà tạm bợ, dột nát, giúp gia đình các hội viên vươn lên thoát nghèo…

         

Các đại biểu phát biểu tại Đại hội.

 

 Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị thế của Hội CCB tỉnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng. Hằng năm Hội CCB tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 năm hoàn thành xuất sắc, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua; năm 2018 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

          Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”, Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027 đó là: Tiếp tục động viên CCB trong toàn tỉnh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An trở thành tỉnh khá, như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Phấn đấu hàng năm, có trên 90% tổ chức Hội; trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc. Mỗi năm giảm từ 1.0% - 1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo…

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 30 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Chấp hành tiến hành bầu Ban Thường vụ Hội gồm 7 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4 được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội