A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2022, với tinh thần “Xung kích - Sáng tạo - Đoàn kết - Quyết thắng”, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027) đã tổ chức thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Thượng tá Trần Hữu Dũng, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Quang cảnh Đại hội.
Văn nghệ chào mừng Đại hội.
 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dự Đại hội.

 

Dự Đại hội có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Văn phòng Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu 4 cơ quan và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu; đại biểu các Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu, Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu; cán bộ, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương trong Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng" giai đoạn 2017 - 2022 và Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, giai đoạn 2017 - 2022 cùng 200 đoàn viên thanh niên ưu tú, đại diện cho hơn 12 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Lực lượng vũ trang Quân khu.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân khu có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên được nâng lên. Quản lý, giáo dục và rèn luyện thanh niên có bước tiến bộ vượt bậc, tuyệt đại đa số cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tiến bộ, luôn bám sát nhiệm vụ, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, nhất là trong điều kiện tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và đại dịch Covid-19; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký Đại hội.

 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao với Báo cáo đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Lực lượng vũ trang Quân khu trong 5 năm (2017 - 2022); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm (2022 - 2027); đồng thời phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào Dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X và các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu thay mặt đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Trợ lý Thanh niên Phòng Công tác Quần chúng Quân khu thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phiên trù bị.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: “Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục đoàn viên thanh niên và đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ đã tạo một bước chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Khẳng định vai trò của thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ các phong trào của thanh niên đã xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình, điển hình của các tập thể và cá nhân; nhiều tổ chức đoàn đạt danh hiệu “Tổ chức đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có nhiều mô hình hoạt động tiêu biểu được Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị biểu dương, ghi nhận và nhân rộng trong toàn quân như: Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; mô hình “Một tốt, hai không, ba rèn luyện” của Sư đoàn 324; “Tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân của Sư đoàn 968; “Mỗi tuần một câu hỏi pháp luật” Lữ đoàn 80; “Ba cần, hai tận dụng” Lữ đoàn 16; “Đồng hành vượt khó” Lữ đoàn 283; “Phong trào học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực” của Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng... 

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

 

Đặc biệt là tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, anh dũng, hy sinh quên mình trong chống bão, lũ để cứu giúp Nhân dân của cán bộ, đoàn viên thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu được Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng cục Chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp đánh giá cao, tiêu biểu như tấm gương các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh đang làm nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình tại Thủy điện Rào Trăng 3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và nhiều tấm gương tiêu biểu khác... Đây chính là những Ngôi sao quyết thắng”, biểu tượng sinh động về ý thức trách nhiệm, lửa nhiệt huyết, sự phấn đấu bền bỉ vượt khó vươn lên, đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn và tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới...”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.
Đại hội biểu quyết các quyết nghị tại Đại hội.

 

Đại hội xác định trong 5 năm (2022 - 2027) với khẩu hiệu hành động “Xung kích - Sáng tạo - Đoàn kết - Quyết thắng”, tuổi trẻ Quân khu 4 quyết tâm thực hiện một tập trung: “Nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên; xây dựng tổ chức đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; hai khâu đột phá: Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Xây dựng và thực hiện tiêu chí, chuẩn mực hình mẫu thanh niên Quân khu 4 “Trung hiếu - Tiên phong - Khát vọng” và 6 nội dung, giải pháp lớn. Đây là định hướng quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu trong thời gian tới.

 
 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các đại biểu dự Đại hội tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Đại hội.

 

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 15 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho hơn 12 nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên nêu cao ý chí quyết tâm, khơi dậy khát vọng, xây dựng bản lĩnh, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, ra sức phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới.

 
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội.

 

Thành công của Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Lực lượng vũ trang Quân khu; cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đoàn viên, thanh niên không ngừng nỗ lực phấn đấu, vươn lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi trọng trách vẻ vang làm “rường cột nước nhà”, chủ nhân tương lai của đất nước theo đúng niềm tin và sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội