Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra Hậu cần - Kỹ thuật tại Sư đoàn 341

Chiều 11/5, Đoàn công tác của Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông năm 2026 tại Sư đoàn 341. Đón tiếp và làm việc cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do quân số ít, nhiều cán bộ phụ trách vị trí chuyên môn kiêm nhiệm, song Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện công tác hậu cần, kỹ thuật, góp phần bảo đảm cho Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu, Trưởng đoàn công tác, phổ biến kế hoạch kiểm tra.

 

Nổi bật là, đơn vị đã bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Sư đoàn bảo đảm tốt công tác quân lương, quân trang, doanh trại, xăng dầu cho các nhiệm vụ; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải tiến món ăn; tổ chức khám và điều trị các tuyến cho 1.558 lượt bộ đội và Nhân dân. Quân số khỏe đạt 99,2%.

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341 phát biểu tại buổi kiểm tra.
Đại tá Cao Văn Long, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 341 báo cáo tại buổi kiểm tra.

 

Trong quý I năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, đề nghị thanh lý các phương tiện xe máy đúng hướng dẫn của Quân khu. Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa cho hơn 200 lượt phương tiện, xe máy; vận chuyển hơn 140 tấn hàng và 2.350 lượt người, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sư đoàn làm tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, khí tài; tổ chức sửa chữa nhỏ cho 270 lượt vũ khí, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và công tác.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống kho tàng, trạm xưởng được quan tâm xây dựng cơ bản, thường xuyên được củng cố, nâng cấp, cải tạo; có hệ thống chống sét, ụ chống nổ lây, tường rào kỹ thuật, lán cứu hỏa, hệ thống giá, hòm, tủ, thẻ lô, thẻ đống đúng quy định, thuận tiện cho việc theo dõi, cấp phát và kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Huy Việt kiểm tra công tác quản lý vũ khí, trang bị.

 

Ngoài ra, Sư đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Từ tháng 3 năm 2025 đến nay, Sư đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Huy Việt ghi nhận, biểu dương những ưu điểm đạt được trong công tác hậu cần, kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông; đồng thời yêu cầu Sư đoàn 341 tiếp thu, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn công tác đã chỉ ra.

 
Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm sửa chữa tổng hợp.

 

Thời gian tới, Đại tá Nguyễn Huy Việt yêu cầu Sư đoàn 341 tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu; tổ chức dự trữ, phân cấp số lượng, đồng bộ về chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật theo Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu; tổ chức huấn luyện hậu cần, kỹ thuật đúng, đủ nội dung.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu yêu cầu Sư đoàn bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, định lượng hậu cần cho bộ đội, đặc biệt là chiến sĩ mới; tiếp tục củng cố hệ thống vườn, giàn, ao, chuồng theo hướng cơ bản, lâu dài, cơ cấu phù hợp; chuyển đổi gieo trồng các loại rau theo thời vụ; tăng cường chỉ đạo, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị trong mọi tình huống.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống chống sét kho đạn.

 

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sư đoàn 341, đồng chí Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu đã trực tiếp giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.

Tin, ảnh: VINH NGUYỄN


Các tin khác

Tin đọc nhiều