Quân khu 4: Kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5
Sáng 14/5/2026, đoàn công tác của Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật; an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông năm 2026 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Đoàn KTQP 5). Tham gia đoàn kiểm tra có đại biểu các phòng chức năng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu. Làm việc với đoàn có chỉ huy Đoàn KTQP 5 cùng cán bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, thời gian qua Đoàn KTQP 5 đã duy trì nghiêm chế độ dự trữ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo quy định của Quân khu; thường xuyên luân phiên, đổi hạt bảo đảm chất lượng. Ngoài lượng vật chất dự trữ SSCĐ, đơn vị còn chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm đủ bảo đảm cho bộ đội trong 20 ngày và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi xảy ra thiên tai, mưa lũ, cháy rừng.
Trong công tác quân nhu, đơn vị quản lý chặt chẽ lương thực, thực phẩm, duy trì nghiêm chế độ kiểm thực “3 bước”, thực hiện hiệu quả mô hình “3 lọ, 2 đĩa, 1 ống”, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Hiện nay, đơn vị bảo đảm ăn cho 100 quân nhân tại 7 bếp ăn gồm bếp Đoàn bộ, 5 bếp các đội sản xuất và bếp bệnh xá. Đơn vị thực hiện đúng tiêu chuẩn, định lượng ăn theo quy định mới của Bộ Quốc phòng; bảo đảm tốt chế độ ăn Tết Nguyên đán, ngày lễ và giữ vững an toàn vệ sinh thực phẩm.
Công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi tiếp tục được duy trì hiệu quả với nhiều mô hình phù hợp điều kiện địa bàn như nuôi lợn nái đen bản địa sinh sản, lợn siêu nạc, nuôi dúi, nhím, thỏ thương phẩm và chăn nuôi gia cầm theo mô hình VAC. Toàn đơn vị hiện có hơn 4.190m² vườn, dàn rau; 2.000m² ao cá; duy trì thường xuyên từ 40 đến 45 lợn nái sinh sản, trên 100 lợn thịt và hơn 1.000 gia cầm các loại. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và tổ chức tăng gia khoa học, đơn vị tự túc được 100% nhu cầu rau xanh và thịt lợn, đồng thời có sản phẩm dư bán ra thị trường, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Thu lãi từ tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt hơn 700 nghìn đồng/người/quý.
Trong công tác quân y, Đoàn KTQP 5 duy trì tốt hoạt động quân - dân y kết hợp, thường xuyên khám, điều trị cho nhân dân vùng dự án. Quý I năm 2026, bệnh xá của đơn vị đã khám cho 367 lượt người, trong đó có 337 lượt người dân địa phương; tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,4%. Đơn vị cũng tích cực phát triển vườn thuốc nam, kết hợp Đông - Tây y trong điều trị, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.
Công tác doanh trại, xăng dầu, vận tải và quân khí được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định. Đơn vị đã hoàn thành sửa chữa, khắc phục một số hạng mục doanh trại; bảo đảm đầy đủ điện, nước phục vụ sinh hoạt và nhiệm vụ thường xuyên. Các phương tiện xe máy được kiểm định đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ. 100% vũ khí, trang bị kỹ thuật được quản lý chặt chẽ, duy trì hệ số kỹ thuật tốt, đáp ứng yêu cầu SSCĐ.


Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác hậu cần - kỹ thuật, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong thời gian qua. Đồng thời, khắc phục những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra. Trong thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả gắn với giúp nhân dân địa phương tham quan, học tập; tăng cường quản lý, sử dụng chặt chẽ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật, không để xảy ra mất an toàn. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động quân - dân y kết hợp; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để bệnh xá đăng ký, tiếp nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đại tá Nguyễn Huy Việt cũng yêu cầu đơn vị thực hiện tốt các nội dung xây dựng Khu kinh tế Quốc phòng Vịnh Bắc Bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; tổ chức hiệu quả “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” và “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; bảo đảm an toàn về mọi mặt; xây dựng ngành hậu cần - kỹ thuật vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG



